Ai Cập chuẩn bị công bố điều tra vụ tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez

VHO- Ngày 12.4, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, Trung tướng Osama Rabie cho biết về thời điểm dự kiến công bố kết quả các cuộc điều tra được thực hiện nhằm xác định nguyên nhân mắc cạn của tàu Ever Given.

Trong buổi trả lời phỏng vấn đối với một tờ báo của Ai Cập, Trung tướng Osama Rabie cho biết kết quả điều tra vụ tàu của Panama bị mắc cạn tại kênh đào Suez sẽ được công bố vào ngày 15.4.

Ai Cập chuẩn bị công bố điều tra vụ tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez - Anh 1

(Ảnh: Reuters)

Theo người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, cơ quan điều tra đã gỡ hộp đen của con tàu nhằm xác định những chi tiết của vụ tai nạn và các cuộc điều tra cần thiết đang được hoàn tất. Tàu Ever Given hiện đã được lai dắt tới vùng hồ Ismailia để phục vụ khám nghiệm điều tra và con tàu sẽ không được tiếp tục hành trình cho tới khi vấn đề bồi thường hoàn tất.

Ông Rabie cho biết thêm, những thiệt hại thực tế do tàu Ever Given mắc cạn gây ra đang được tính toán. Trước đó, ông Rabie đã thông báo những thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ USD, nhưng sau khi tính toán chính thức, con số này có thể tăng hoặc giảm một chút.

Ông Rabei khẳng định Ai Cập đang nghiên cứu giảm giá cho những con tàu khác bị mắc kẹt và phải chờ đợi nhiều ngày trong kênh đào Suez vào thời điểm xảy ra khủng hoảng do tàu Ever Given mắc cạn.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc