4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái đã bị bắt

VHO- Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” phát hiện ngày 27.4 tại thôn 7, xã Hải Tiến.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái đã bị bắt - Anh 1

3 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt ngay sau đó

Quá trình điều tra, xác định 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: Zhang Fa Bin (Trương Phát Tân), sinh năm 1987, thường trú thôn Trường Lưu, trấn Bồi Phong, huyện Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Wu Wei Bin (Ngô Vĩ Bân), sinh năm 1986, thường trú Khu Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lai Zhang Lu (Lại Trương Lộ), sinh năm 1991, thường trú Khu Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chen Bin Yu (Trần Bân Dục), sinh năm 1990, thường trú thôn Hoàng Điền, trần Cao Bi, huyện Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

3 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt ngay sau đó.ơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái đã bắt giữ Zhang Fa Bin; còn Wu Wei Bin, Lai Zhang Lu, Chen Bin Yu đã nhập cảnh sâu vào nội địa Việt Nam.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời bắt giữ số người Trung Quốc trên, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid - 19 trong cộng đồng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái phát đi thông báo đề nghị Công an các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh và Phòng PC01 Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp, xác minh truy tìm, bắt giữ.

Chiều nay (4.5), UBND thành phố Móng Cái thông tin, cả 4 đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc