Cảnh báo từ những bến tắm tự phát dọc sông Hương

VHO- Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân TP Huế đã kéo nhau ra sông Hương tắm táp, bơi lội để giải nhiệt. Cũng từ đó, nhiều bãi tắm tự phát đã hình thành, tuy nhiên không đảm bảo các yếu tố về an toàn cứu hộ cứu nạn. Điều đáng nói là có những điểm tắm tụ tập rất đông, bất chấp lệnh cấm tập trung quá 10 người theo quy định phòng, chống dịch.

Cảnh báo từ những bến tắm tự phát dọc sông Hương - Anh 1

 Nhiều người vẫn ngang nhiên bơi lội ngay trước biển thông báo của UBND phường (bến sông đoạn qua phường Hương Long, TP Huế)

Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ vào khoảng sáng sớm hoặc sau 17h hằng ngày, dọc bờ Bắc sông Hương qua các phường Phú Thuận, Kim Long, Hương Long, không chỉ thanh thiếu niên, người đứng tuổi mà cả trẻ nhỏ cũng được bố mẹ cho ra sông vui đùa, tập bơi. Thực tế cho thấy, các bến tắm dân sinh tự phát đều tiềm ẩn rủi ro lớn khi người đi tắm không được trang bị áo phao… Ngoài ra, thông báo số 59 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hiện vẫn đang còn hiệu lực về việc áp dụng không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở. Nhưng tại mỗi bến tắm tự phát nói trên luôn có tới 30-40 người, có lúc cao điểm lên đến hàng trăm người. Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, các công viên trong thành phố đều được cắm biển thông báo, giăng dây rào chắn để hạn chế người ra vào. Nhưng những ngày gần đây, ở khu vực công viên Phú Xuân, đoạn bãi tắm Bến Me ven sông Hương (thuộc phường Phú Thuận) vẫn có rất đông người đến tụ tập. Trung tâm phải cử người ra tận nơi để nhắc nhở. Còn việc xử lý, xử phạt thì thuộc thẩm quyền của chính quyền sở tại.

“Vấn đề này phải được chính quyền địa phương, tổ trưởng dân phố tuyên truyền đến từng gia đình. Các bậc phụ huynh cũng phải có trách nhiệm chỉ bảo rõ cho con em mình. Chính quyền thì cấm tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, mà nhiều thanh thiếu niên không biết sợ là gì. Anh em nhắc nhở ban ngày thì họ lén ra tắm buổi tối”, ông Chinh phàn nàn. Ngoài công viên Phú Xuân, các điểm dọc công viên ven sông Hương qua phường Kim Long, phường Hương Long, chính quyền địa phương cũng cắm biển thông báo không tụ tập đông người. Tuy nhiên, cứ buổi chiều sau khi trời tắt nắng là các bến tắm tự phát lại “tấp nập”. Lực lượng chức năng đến nhắc nhở thì mọi người giải tán, nhưng đi khỏi thì bến tắm lại đông như cũ. 

 S.THÙY

Ý kiến bạn đọc