Mua đồ ăn sáng, một phụ nữ trong khu phong tỏa ở Hải Dương bị xử phạt

VHO- Chiều 2.6, ông Vũ Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Hải Dương) cho biết địa phương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một trường hợp mua, bán với người ngoài khu vực phong toả.

Mua đồ ăn sáng, một phụ nữ trong khu phong tỏa ở Hải Dương bị xử phạt - Anh 1

Lực lượng chức năng phun khử trùng nhà của người phụ nữ giao bánh cuốn cho người trong khu vực phong toả ở TP.Hải Dương. Ảnh CTV 

Cụ thể, ngày 2.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Trần Hưng Đạo (TP.Hải Dương) đã có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày từ ngày 2.6 đến hết ngày 15.6 đối với bà Đ.T.H (sinh năm 1963, ở Đại lộ Hồ Chí Minh), đồng thời xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với bà H. do vi phạm điều a khoản 1 điều 12 Nghị định 117/NĐ-CP.

Nguyên nhân là nhà bà H. nằm trong khu vực phong toả vì có ca mắc Covid-19, tuy nhiên, trong sáng nay, bà H. tự ý trao đổi, mua bán với một người ở phường khác. Cụ thể, bà H. mở cửa, ra vỉa hè lấy bánh cuốn của bà N.T.T (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) giao tới.

Ông Chiến cho hay, theo quy định, đến ngày 6.6, khu vực nhà bà H. sẽ được dỡ chốt phong toả. Tuy nhiên, do vi phạm, bà H. sẽ tiếp tục phải cách ly đến hết ngày 15.6.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP.Hải Dương) cho biết, chính quyền địa phương vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với bà N.T.T. vì ra đường thuộc diện không cần thiết.

Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà đối với bà T., chăng dây, phun khử trùng khu vực nhà người phụ nữ này.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc