Quảng Bình gửi tặng 20.000 suất cơm cho các khu cách ly tại TP. Hồ Chí Minh

VHO - Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của thành phố; đồng thời gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh 20.000 suất cơm ở các khu cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã gửi thư thăm hỏi và tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chung tay cùng chống dịch Covid-19.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời chúc “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới, hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra”.

Nhân dịp này, thông qua hệ thống Sài Gòn Co.opmart, 20.000 suất ăn (trị giá 600 triệu đồng) được Quảng Bình gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong các khu cách ly.

Quảng Bình gửi tặng 20.000 suất cơm cho các khu cách ly tại TP. Hồ Chí Minh - ảnh 1

Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả bão lũ (năm 2013)

Được biết, Sài Gòn Co.opmart là đầu mối phụ trách các suất ăn miễn phí, bảo đảm chất lượng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh với những kịch bản chủ động, nhanh chóng trước những tình huống phức tạp của dịch bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều người dân Quảng Bình sinh sống, cũng là địa phương có mối quan hệ gắn bó với Quảng Bình. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhân dân tỉnh Quảng Bình vượt qua khó khăn.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc