Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM đã có gần 3.000 ca mắc Covid-19, sau Bắc Giang với 5.524 ca

Thứ Bảy 26/06/2021 | 06:07 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 19h ngày 25.6 đến 6h ngày 26.6, cả nước có 15 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 13 ca ghi nhận trong nước 4 tỉnh, thành phố. TP.HCM đã bổ sung mã bệnh nhân cho 563 bệnh nhân mắc ngày 25.6.

Như vậy đến nay TP HCM đã có 2.958 bệnh nhân, trong đó, riêng ngày 25.6 phát hiện 667 bệnh nhân.

13 ca mắc mới tại Bắc Giang (5), Tây Ninh (5), Long An (2), Thái Bình (1); trong đó 7 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

6 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại Long An (1), Tây Ninh (5).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 13.364 ca ghi nhận trong nước và 1.751 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27.4 là 11.794 ca, trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đã triển khai tiêm 3.087.580 liều vắcxin phòng Covid-19, có 150.316 người được tiêm đủ 2 mũi.

Liên quan đến hình ảnh hàng nghìn người tập trung ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) để đăng ký tiêm vắcxin, PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam) cho rằng, có thể có F0 lẫn trong những người này dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. “TP.HCM đang yêu cầu giãn cách xã hội mà việc tiêm vắcxin lại để tập trung quá đông người như thế này thì không ổn”, ông Phu nói.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ tiêm vắcxin ở nhà thi đấu Phú Thọ

Theo ông Phu, nguyên tắc là cả thành phố đang giãn cách xã hội thì tất cả hoạt động, kể cả tiêm vắc xin, cũng không được để tập trung đông người dẫn đến không giữ được khoảng cách an toàn để phòng dịch. Nhưng do đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức một chiến dịch tiêm vắc xin lớn như vậy nên có thể điểm này, điểm kia chưa chủ động trong việc bố trí hợp lý, khoa học.

Góp ý để chiến dịch tiêm chủng của TP.HCM đạt hiệu quả cao hơn, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, trước hết cần bố trí, sắp xếp thời gian tiêm hợp lý, khoa học, tiêm đến đâu gọi đến đó. Ví dụ trong một giờ tiêm được cho bao nhiêu người chỉ gọi bằng đó người đến. Tiếp đó, phải bố trí thêm điểm tiêm, thêm nhân lực, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch này, để những người đến tiêm kê khai điện tử trước thay vì đến đó phải ngồi chờ và khai bản giấy.
Đây cũng là vấn đề rút kinh nghiệm cho các địa phương khác cũng như cả nước khi chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch trên quy mô toàn quốc trong thời gian tới.

Theo lý giải của Sở Y tế TP.HCM, bên trong điểm tiêm không vấn đề gì, nhưng các bộ phận chưa lường trước được việc mọi người đến quá đông trong cùng thời điểm dẫn đến phải xếp hàng dài bên ngoài. Bên cạnh đó, cũng có những người đến điểm tiêm vắc xin nhưng không đem theo giấy tờ, không chứng minh được mình là đối tượng được tiêm, tức là không loại trừ trường hợp có người không có phận sự nhưng vẫn ghé vào xem mình được tiêm hay không.

Hơn nữa, một phần do tâm lý người đến tiêm luôn sốt ruột, cộng với trời nắng nóng nên muốn được tiêm nhanh. Vì vậy, TP rút kinh nghiệm ngay để tổ chức tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học hơn.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top