Yêu cầu người dân từ Quảng Nam không đến Quảng Ngãi

VHO- Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 4154 về Tăng cường quản lý, cách ly y tế người từ tỉnh Quảng Nam đi tỉnh Quảng Ngãi và ngược lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu người dân từ Quảng Nam không đến Quảng Ngãi - Anh 1

Chợ đầu mối ở Quảng Ngãi phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 là tài xế thường xuyên đi lại chợ này

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Ngãi diễn biến hết sức phức tạp. Địa phương này đã yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Ba Tơ, Tư Nghĩa; các huyện còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với người đến, ở, về từ Quảng Ngãi.

Cụ thể, Quảng Nam sẽ cách ly tập trung đối với người về từ các địa phương ở Quảng Ngãi đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Quy định này thực hiện theo nội dung Quyết định số 1455 ngày 31.5.2021 của UBND tỉnh về quy định quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam.

UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân từ Quảng Nam không đến Quảng Ngãi trong lúc này. Trường hợp thật sự cấp thiết phải báo cáo UBND hoặc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.

Liên quan đến bệnh nhân N.T.H (ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi, là tài xế lái xe chở hàng, địa chỉ nhà tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, có lịch trình thường xuyên đi lại Chợ đầu mối Quảng Ngãi), đến nay tất cả 35 trường hợp F1 liên quan đến đã được giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và tất cả có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 1.177 mẫu test nhanh diện rộng trên địa bàn huyện Núi Thành (trong đó 588 mẫu tại 03 Trường và 589 mẫu tại 03 chợ) đều có kết quả âm tính.
Ngoài ra, 05 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân H.H.T (ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 30.6.2021 có lịch trình di chuyển liên quan đến thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 31.5 đến nay, Quảng Nam có 5.741 người về từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội (trong đó 5.093 người về từ TP Hồ Chí Minh; 648 người về từ TP Hà Nội). Trong số này, hiện đã cách ly y tế tập trung 507 người; cách ly y tế tại nhà 5.234 người; có 5.411 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đã có kết quả âm tính ; các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo theo quy định.

Được biết, hiện tại, theo quy định từ UBND tỉnh Quảng Nam, tất cả hành khách nếu xuất phát từ các tỉnh thành bao gồm TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên, Đồng Nai phải thực hiện cách ly tập trung. Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 5.7, Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận người về từ TP Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao, tổng hợp danh sách theo từng địa phương. Công dân Quảng Nam về từ TP Hồ Chí Minh xuống tại sân bay Đà Nẵng sẽ được tập trung về khu vực bàn giao ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngay tất cả trường hợp này. Sau khi có kết quả xét nghiệm, công dân sẽ được tiến hành đưa đến các khu vực cách ly theo quy định thông qua phương tiện của Sở GTVT và quân đội. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc