Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bù đắp nỗi mong chờ của người yêu điện ảnh

Thứ Sáu 09/07/2021 | 10:20 GMT+7

VHO- Chính thức khai màn tại trung tâm sự kiện Palais des Festivals (Pháp) từ ngày 6.7, Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 74 đánh dấu sự trở lại rực rỡ của ngành công nghiệp điện ảnh sau hơn một năm hiu hắt vì Covid-19.

 Người mẫu Bella Hadid tạo dáng trên thảm đỏ Ảnh: GETTY IMAGES

Với 24 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, LHP Cannes 2021 kéo dài tới ngày 17.7, và được kỳ vọng là những ngày tiệc thú vị dành cho giới nghệ sĩ và công chúng yêu điện ảnh.

Theo báo cáo trên Reuters, số lượng người đến LHP Cannes năm nay khoảng 28.000 người, giảm mạnh so với 35.000-40.000 người như mọi năm, tuy nhiên đây vẫn là con số lớn. Trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội vẫn còn diễn ra, các bữa tiệc sau thảm đỏ vẫn bị hạn chế. Bởi vậy, LHP Cannes lần này có phần giảm bớt độ hào nhoáng. Ban tổ chức đã thiết lập điểm tiêm vắcxin ngừa Covid-19 và trung tâm xét nghiệm gần địa điểm diễn ra sự kiện. Khán giả tới tham dự LHP được yêu cầu phải có chứng nhận đã tiêm vắcxin ngừa Covid-19, hoặc những người không có sẽ buộc phải trình xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng mới được vào rạp.

Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes 2021 Thierry Frémaux cho rằng, “năm 2020 quả là năm thảm họa nhất đối với lịch sử ngành điện ảnh. Chưa bao giờ quá nhiều rạp phim trên toàn thế giới lại phải đóng cửa trong quãng thời gian dài như thế”. Và với sự trở lại của LHP lần này sẽ giúp bù đắp nỗi mong chờ bấy lâu nay của người hâm mộ điện ảnh. Trong đêm khai mạc sự kiện điện ảnh uy tín này, ngôi sao người Mỹ Jodie Foster xúc động khi được trao giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement) nhằm vinh danh toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của bà. Trên sân khấu, bà chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đứng sau LHP Cannes, cùng những khán giả yêu quý của tôi. Đó thực sự là một điều tuyệt vời vinh dự được chọn để đánh dấu khoảnh khắc ý nghĩa này. Đã 45 năm kể từ khi bộ phim Taxi Driver của tôi đoạt giải Cành Cọ Vàng và tôi rất biết ơn vì nơi này cũng là nơi đã đánh dấu sự khởi đầu trong sự nghiệp của tôi”.

 Đạo diễn Spike Lee, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cannes 2021 Ảnh: VANITY FAIR

Mở màn cho LHP Cannes lần thứ 74 là bộ phim Annette của đạo diễn người Pháp Leos Carax. Bộ phim được Chủ tịch LHP Cannes 2021 Pierre Lescure đánh giá: “Annette là món quà dành tặng những người yêu điện ảnh, âm nhạc và văn hóa sau hơn một năm chờ đợi”. Trong phim, Driver vào vai một diễn viên hài độc thoại, còn Cotillard hóa thân thành giọng nữ cao nổi tiếng thế giới. Cuộc sống hào nhoáng của họ rẽ hướng khi cô con gái đặc biệt Annette chào đời. Theo nhận định của giới chuyên gia, các phim dự giải năm nay đều khá mạnh. Trong đó, The French Dispatch của đạo diễn tên tuổi Wes Anderson, được dự báo là tâm điểm, với sự hội tụ dàn sao gồm có: Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand... Bộ phim kể về một tòa soạn báo mang phong cách tạp chí The New Yorker của Mỹ nhưng lại tọa lạc ở một thành phố Pháp. Đây được xem như bức thư tình gửi nghề làm báo. Bên cạnh đó, các phim mới Memoria (đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul), Flag Day (tài tử Sean Penn đạo diễn và đóng chính), Bergman Island (đạo diễn Mia Hansen-Love), A Hero (đạo diễn Asghar Farhadi), Red Rocket (đạo diễn Sean Baker)... cũng hứa hẹn mang đến sức hấp dẫn đặc biệt của LHP Cannes lần này.

Được biết, nhiều ban nhạc được mời đến biểu diễn tại LHP Cannes lần này như nhóm NTM của Pháp, hay ban nhạc rock huyền thoại Velvet Undergroud. Ban tổ chức mong muốn, LHP năm nay sẽ là tiếng nói của nhiều thể loại nghệ thuật sáng tác. Thêm nữa, các chương trình chiếu phim trên bãi biển cũng phong phú hơn những năm trước. Với nhiều thay đổi đặc biệt, LHP Cannes lần thứ 74 tiếp tục khẳng định vị thế của một sự kiện văn hóa quốc tế, và đánh dấu sự hồi sinh ấn tượng của ngành công nghiệp điện ảnh trong đại dịch.

 BÙI THƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top