Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

EURO 2020: Tuyển Anh, Italia dè chừng nhau trước trận chung kết

Thứ Bảy 10/07/2021 | 09:37 GMT+7

VHO- Trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley vào rạng sáng ngày 12.7 tới sẽ là cơ hội để tuyển Anh làm nên lịch sử lần đầu tiên lên ngôi vô địch, trong khi Italia cũng rất khao khát chinh phục ngôi vị cao nhất sau 53 năm chờ đợi.

Trận chung kết giữa tuyển Anh và Italia là cuộc thư hùng giữa hai đội bóng có phong độ tốt nhất giải, cả hai đều đang bất bại và rất quyết tâm giành chiến thắng. Do đó, trận đấu tới đây tại Wembley hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối.

HLV Gareth Southgate thận trọng trước trận chung kết

Nhưng vì tính chất của trận chung kết, chắc chắn cả tuyển Anh và Italia đều sẽ phải rất thận trọng và dè chừng nhau, chỉ một sai lầm thôi sẽ phải trả giá rất đắt.
Trả lời truyền thông Anh trước trận, HLV Gareth Southgate đánh giá rất cao tuyển Italia và dành những lời “có cánh” cho đồng nghiệp Roberto Mancini. “Tuyển Italia có lối chơi rất hiện đại với tinh thần thi đấu và nguồn năng lượng tuyệt vời. Họ có chiến thuật giống như tất cả các đội bóng Italia xuất sắc trước đây, nhưng phong cách chơi có thể khác rất hiện đại. Tôi đã theo dõi tuyển Italia rất chặt chẽ trong 2 năm qua, bởi tôi biết rõ công việc mà HLV Roberto Mancini đang làm. Đó là một đội bóng đặc biệt, và không nghi ngờ gì nữa, 2 đại diện xuất sắc nhất đã lọt vào trận chung kết EURO 2020”, vị thuyền trưởng tuyển Anh cho biết.

Chiellini đánh giá cao đối thủ

Trong khi đó, đội trưởng Italia - Giorgio Chiellini đánh giá cao chất lượng của các cầu thủ Anh trước trận chung kết: “Harry Kane là đối thủ rất khó nhằn và khá hoàn hảo. Dĩ nhiên tuyển Anh không chỉ có mình Harry Kane, bởi họ còn có một loạt cầu thủ tấn công đẳng cấp khác, ở trung lộ, ở hai cánh và ở trên ghế dự bị. Những người như Jack Grealish, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden hay Jordan Henderson có thể ngồi ngoài đấy, nhưng không ai dám nghi ngờ năng lực của họ. Đây sẽ là một trận đấu hay. Cả hai đội đều phải dè chừng và tôn trọng đối thủ”.

Trung vệ Leonardo Bonucci cùng đồng quan điểm với Chiellini: “Họ có những chân sút tuyệt vời và chúng tôi phải cực kì tập trung. Tất cả đều biết tuyển Anh có thể tạo ra khó khăn cho Italia, đặc biệt là với tốc độ của các cầu thủ tấn công. Anh có một hàng phòng ngự chắc chắn và thủng lưới ít. Cặp trung vệ của họ, Maguire cùng Stones đã chơi rất ấn tượng”.

Trước trận chung kết EURO 2020, tuyển Anh có lợi thế từ điểm tựa Wembley nhưng tuyển Italia cũng đã giành chiến thắng trước trước Áo ở vòng 1/8 và Tây Ban Nha ở bán kết cũng trên sân đấu này. Chưa kể trong lần đối đấu giữa hai đội cách đây 3 năm cũng tại Wembley, Azzurri đã cầm hòa “Tam sư” 1-1.

LÂM VŨ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top