Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Với biến thể Delta, vaccine chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đã tiêm chủng

Thứ Ba 13/07/2021 | 19:41 GMT+7

VHO- Tại Nhật Bản, biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh đang là mối đe dọa, gây ra áp lực lớn đối với các địa phương tại nước này trong việc phòng chống dịch bệnh.

Với biến thể Delta, vaccine chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đã tiêm chủng - Ảnh 1.

Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra mà không có khán giả. (Ảnh: AP)

Theo đó, kể cả đối với những người đã tiêm vaccine Covid-19, biến thể Delta vẫn có khả năng lây nhiễm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không có các biện pháp đối phó hiệu quả, với tốc độ lây lan dịch bệnh hiện nay, hệ thống y tế Nhật Bản có nguy cơ lâm vào tình trạng quá tải.

Trong khi chưa đầy 2 tuần nữa thế vận hội Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc, sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 đã buộc Chính phủ Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp và quyết định thế vận hội sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Một trong những nguyên nhân chính khiến tốc độ dịch bệnh lây lan nhanh là sự xuất hiện của biến chủng Delta.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nói: "Số ca lây nhiễm bắt đầu tăng lên, đặc biệt là tại Tokyo, ngoài việc do hoạt động di chuyển và tiếp xúc của người dân, chủ yếu là do ảnh hưởng của biến chủng mới Delta. Biến thể này có tốc độ lây nhiễm cao hơn biến chủng Alpha đến 1,5 lần".

Trong khi đó, ông Omi Shigeru, Chủ tịch Tiểu ban các chính sách đối phó với Covid-19, cho biết: "Số lượng bệnh nhân nhập viện và bệnh nặng đang tăng với tốc độ rất nhanh trong thời gian qua. Vì vậy, chúng tôi phải làm gì đó, nếu không dịch bệnh sẽ lan rộng hơn và gây áp lực lớn cho hệ thống y tế".

Với việc xem vaccine Covid-19 là biện pháp ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, Nhật Bản đã thúc đẩy tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện có đã có khoảng 20% người dân Nhật Bản đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, việc tiêm vaccine vẫn chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêm chủng khi có sự xuất hiện của biến thể mới Delta.

Trong làn sóng dịch bệnh mới tại Nhật Bản, tỷ lệ bệnh nhân mang biến chủng Delta là khá lớn, chiếm khoảng 30% số ca nhiễm mới tại Nhật Bản. Tỷ lệ này còn có thể tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài sự lây lan của biến chủng Delta, một khó khăn cho công tác phòng dịch của Nhật Bản là những hạn chế khi phải phụ thuộc vào vaccine nhập khẩu. Tháng 8.2021, Nhật Bản có thể phải giảm khoảng 10% số lượng cung cấp vaccine cho các địa phương so với kế hoạch ban đầu.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top