Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lễ khai mạc Olympic Tokyo sẽ khác so với những kỳ Thế vận hội trước

Thứ Sáu 23/07/2021 | 10:17 GMT+7

VHO- Do đại dịch Covid-19 đang ngày càng căng thẳng với các ca mắc mới trong Làng VĐV Olympic tiếp tục gia tăng nên dự kiến Lễ khai mạc Thế vận hội tối nay sẽ diễn ra đơn giản nhưng vẫn không kém phần trang trọng. Nước chủ nhà dự kiến sẽ giới thiệu những nét văn hoá truyền thống của xứ sở mặt trời mọc cùng tinh thần học hỏi, cầu thị, cần cù, nhẫn nại, ý chí, tuân thủ kỷ luật của người Nhật Bản.

Ảnh: CNN

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản, Thế vận hội lần này có nhiều khác biệt. Để tổ chức sự kiện đã là một cố gắng lớn của chính quyền thành phố Tokyo và quốc gia chủ nhà. Chính bởi vậy, lễ khai mạc cũng đã được đơn giản hóa theo tinh thần đó.

Marco Balich, nhà sản xuất điều hành lễ khai mạc trước đây và hiện là cố vấn cấp cao cho buổi lễ ở Tokyo chia sẻ với Reuters: “Lễ khai mạc Olympic Tokyo sẽ có phần khác so với những kỳ Thế vận hội trước. Đó sẽ là một buổi lễ nghiêm túc hơn nhiều so với Rio de Janeiro 2016. Với vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản, buổi lễ sẽ mang tinh thần rất Nhật Bản cũng như phù hợp với bối cảnh hiện tại. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành kỳ Thế vận hội kỳ lạ này và hy vọng nó là kỳ Thế vận hội duy nhất như vậy”.

Theo Reuters, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ khai mạc sẽ diễn ra nghiêm túc. Vũ đạo quần chúng, đạo cụ khổng lồ, ánh sáng kỳ ảo là những điều đã quen thuộc với bất cứ một lễ khai mạc Thế vận hội nào. Thế nhưng lần này, khán giả có thể sẽ tạm phải quên đi điều đó.

Lễ khai mạc sẽ kéo dài 3 giờ 30 phút, dài hơn so với kế hoạch ban đầu 30 phút nhằm tạo điều kiện cho các VĐV thực hiện giãn cách. Thay vì hơn 10.000 VĐV diễu hành vào sân vận động đầy ắp người hâm mộ như thường lệ thì ở lễ khai mạc Olympic Tokyo, cuộc diễu hành sẽ mang quy mô nhỏ. Khán đài sẽ chỉ có sự hiện diện của một số quan chức.

Ảnh: Reuteur

Phát ngôn viên của Olympic Tokyo 2020 Hidemasa Nakamura nói với CNN rằng khoảng 950 khách VIP sẽ tham gia sự kiện này. Tổng số sẽ bao gồm khoảng 800 khách nước ngoài và 150 khách đến từ Nhật Bản. Lễ khai mạc của Thế vận hội năm nay sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay phu nhân của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Jill Biden. Con số này được cho là giảm hơn 50%, so với mức khoảng 40 quan chức góp mặt tại Olympic Rio de Janeiro năm 2016.

Tham gia Lễ khai mạc Thế vận hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Trần Đức Phấn dẫn đầu. 2 VĐV cầm cờ là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Quách Thị Lan (Điền kinh). Đây là 2 VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng và Lan được tranh tài tại Olympic.

Tính đến hết ngày 22.7, đã có 203 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Đại hội và BTC đang hy vọng, tại Lễ khai mạc tối nay, sẽ có sự hiện diện của đầy đủ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, như kỳ Thế vận hội trước. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ là đoàn thứ 158 xuất hiện tại Lễ khai mạc.

Theo quy định của BTC, 18 VĐV thi đấu tại Olympic cùng 6 cán bộ Đoàn sẽ tham gia Lễ diễu hành. Tuy nhiên nhiều VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam đã xin không tham gia Lễ diễu hành để nghỉ ngơi giữ sức cho các cuộc tranh tài, diễn ra vào ngày mai 24.7.

Ông Hoàng Quốc Vinh – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 Tổng cục TDTT, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam nhấn mạnh, kỳ Thế vận hội này diễn ra trong bối cảnh trong bối cảnh cả thế giới cùng chung tay chống dịch. Đối thủ lớn nhất với Olympic lúc này là dịch bệnh và việc quan trọng nhất cần phải làm là chung tay với BTC Thế vận hội để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thành viên tham gia Olympic Tokyo 2020.

“Việc Nhật Bản vẫn quyết tâm tổ chức Olympic và đón tiếp, phục vụ các Đoàn một cách chu đáo đã là sự cố gắng, hy sinh an toàn của chính đất nước mình, để mở cửa, tổ chức Thế vận hội. Như thế là đất nước mặt trời mọc đã chấp nhận rủi ro về phía mình và các nước cần hợp tác chung tay để Thế vận hội được tổ chức thành công. Chúng ta cũng cần chia sẻ với chủ nhà, thể hiện được tinh thần cao thượng của thể thao. Đây là lúc không nên trách móc, chê bai mà hãy vui vẻ cùng nhau, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn từng ngày, từng giờ để vượt qua đại dịch”, ông Hoàng Quốc Vinh cho biết thêm.

THU SÂM – ĐÌNH TOÁN (Từ Tokyo – Nhật Bản)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top