Huế sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh về bằng máy bay

VHO- Tối ngày 24.7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ đón công dân khó khăn trở từ TP. Hồ Chí Minh trở về (đợt 1) bằng máy bay, thay vì tàu hỏa như dự kiến trước đó. Chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 26.7.

Huế sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh về bằng máy bay - Anh 1

Người dân Thừa Thiên Huế từ các tỉnh phía Nam trở về quê bằng tàu hỏa. Ảnh chụp tại ga Huế sáng 24.7

Cụ thể, qua rà soát số lượng người đăng ký trở về, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xét ưu tiên đối với các trường hợp là người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về quê điều trị, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ… Đợt 1, tỉnh sẽ tổ chức đón 240 người trở về bằng máy bay của hang bay Vietjet, xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 26.7.

Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh sẽ xác nhận và phối hợp đón người dân tại các khu vực sinh sống đến sân bay. Công dân khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ được tổ chức xét nghiệm tại sân bay trước khi lên tàu bay. Tại sân bay Phú Bài, các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên cũng đã lên phương án vận chuyển công dân đến khu cách ly đảm bảo an toàn cho bà con và cộng đồng.

Huế sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh về bằng máy bay - Anh 2

Thông báo của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khi tỉnh có thông báo sẽ đón người dân khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh trở về quê, đến nay đã có hơn 10.000 người đăng ký. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã tiến hành phân loại và phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh xác minh, lập danh sách theo đúng đối tượng ưu tiên.

Kế hoạch đón công dân trở về đợt 1 sẽ bằng đường tàu hỏa, nhưng do một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ nên UBND tỉnh quyết định thay đổi đón bằng đường hàng không. Đợt 2 dự kiến từ 27 – 30.7, đón công dân trở về bằng tàu hỏa hoặc máy bay.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc