Niềm tin vào người cũ

VHO- Tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo vừa gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề xuất danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với lực lượng gồm 31 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Niềm tin vào người cũ - Anh 1

 HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục không mạo hiểm trong việc sử dụng nhân sự tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022

Đây được xem là bước “khởi động” của thầy trò ông Park hể hướng đến hành trình quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay, sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới.

Thời gian qua, HLV Park Hang-seo chưa thể quay lại Việt Nam nhưng ngay khi cả ở Hàn Quốc thì guồng quay cùng bóng đá Việt Nam và các công việc liên quan đến đội tuyển với chiến lược gia 63 tuổi này lúc nào cũng sẵn sàng. Các vòng đấu còn lại của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể được tổ chức bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến kế hoạch tập trung tuyển Việt Nam cũng có sự điều chỉnh. HLV Park Hang-seo hiểu được điều đó và ông nhanh chóng lên danh sách sơ bộ khi “Những ngôi sao vàng” sẽ hội quân trở lại vào ngày 5.8 tại Hà Nội. Việc tập trung sớm hơn so với kế hoạch ban đầu nhằm giúp toàn đội có thêm thời gian để có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào cuộc đua tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở giải đấu sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Biết được tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt nên không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo tiếp tục dành sự ưu tiên cho những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã khẳng định được vị trí của mình trong đội hình tuyển Việt Nam thời gian gần đây, như: Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Quang Hải… Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, HLV Park Hang-seo cũng tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng như: Hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam là sự góp mặt của các tân binh đã thuyết phục được Ban huấn luyện nhờ phong độ ấn tượng tại V.League 2021, đó là hậu vệ Trương Văn Thiết của CLB Viettel, tiền vệ Lê Tiến Anh của Bình Định và tiền đạo Phạm Tuấn Hải của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhưng sẽ rất khó để các nhân tố này có được cơ hội thể hiện tại chiến dịch sắp tới, thậm chí họ sẽ khó lọt vào danh sách chính thức chứ đừng nói được ra sân thi đấu. Thời điểm trước khi tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận tại vòng loại thứ hai ở UAE, HLV Park Hang-seo nói rằng ông và Ban huấn luyện rất muốn làm mới lối chơi bằng những nhân tố mới, nhưng cuối cùng thì điều này không thể thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. Và ở hiện tại, chiến lược gia người Hàn cũng không có cơ hội làm điều đó bởi các giải trong nước không thể diễn ra, cũng như thời gian đến ngày thi đấu các trận tại vòng loại thứ ba là không nhiều. Việc thay đổi lối chơi cho đội tuyển là không hề dễ dàng, bởi cần rất nhiều thời gian, chưa kể việc thay đổi liệu có phù hợp và nhân tố mới có đáp ứng được yêu cầu chiến thuật?

Nhưng điều quan trọng nhất là lối chơi của tuyển Việt Nam đã được định hình và đang vận hành khá trơn tru, những con người hiện tại đang phù hợp và đáp ứng được những điều kiện trong chiến thuật của ông Park. Hơn nữa, việc đá với các đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục, tuyển Việt Nam cần sự an toàn, chắc chắn với những cầu thủ kinh nghiệm, có thừa sự từng trải. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc