IOC yêu cầu Trung Quốc giải thích việc VĐV đeo huy hiệu nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông

VHO- Ủy Ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết hôm họ vẫn đang chờ lời giải thích chính thức từ các quan chức Olympic Trung Quốc về lý do tại sao 2 cua rơ đua xe đạp đoạt HCV là Bao Shanju, Zhong Tianshi lại đeo huy hiệu có hình được cho là cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông trên bục nhận huy chương tại Thế vận hội lần này.

IOC yêu cầu Trung Quốc giải thích việc VĐV đeo huy hiệu nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông - Anh 1

2 VĐV Trung Quốc đeo huy hiệu được cho là hình của cuả lãnh tụ Mao Trạch Đông (Ảnh: Reuters)

Theo IOC, Ủy ban Olympic Quốc tế đã liên hệ với Ủy ban Olympic Trung Quốc để yêu cầu giải thích. “Chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban Olympic Trung Quốc và họ khẳng định sẽ có câu trả lời đầy đủ, chính thức. Họ cũng cam kết sẽ không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới”, phát ngôn viên của IOC Mark Adams cho hay.

Sự việc xảy ra vào ngày thi đấu hôm 2.8 khi Bao Shanju và Zhong Tianshi đeo huy hiệu nhà cựu lãnh đạo Trung Quốc khi nhận HCV. Đây là hành động vi phạm quy tắc của Olympic về việc sử dụng đồ dùng chính trị. Mặc dù là việc phổ biến ở Trung Quốc trong nhiều năm nhưng theo giới chuyên môn, việc làm này có thể đã vi phạm Quy tắc 50 điều lệ Olympic.

IOC yêu cầu Trung Quốc giải thích việc VĐV đeo huy hiệu nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông - Anh 2

VĐV bắn súng Mỹ Raven Saunders cũng bị IOC yêu cầu giải trình về cử chỉ giơ tay chữ X

Vào tháng trước, IOC đã nới lỏng Quy tắc 50 để cho phép có thêm một số cử chỉ được thực hiện. Chẳng hạn, VĐV được quỳ gối trên sân thi đấu với điều kiện thực hiện mà không bị gián đoạn và tôn trọng các đối thủ đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên bục nhận huy chương, việc quỳ gối vẫn bị cấm.

Đầu tuần này, IOC cho biết họ cũng đang tiến hành điều tra sau khi VĐV Mỹ Raven Saunders (HCB bắn súng) đã giơ tay thành chữ X trên đầu trong buổi lễ trao huy chương. Sau đó, cô cho biết đó là biểu hiện của sự ủng hộ đối với những người bị áp bức. Ủy ban Olympic và Paralymic của Mỹ cũng khẳng định cử chỉ của Saunders không vi phạm quy tắc vì đây là một "biểu hiện ôn hòa ủng hộ công bằng chủng tộc và xã hội (nghĩa là tôn trọng các đối thủ cạnh tranh của cô ấy)".

Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, IOC đã ra quyết định đình chỉ điều tra sau cái chết của mẹ VĐV. Mark Adams nói: “Chúng tôi đã nghe tin rất buồn vào sáng nay về sự ra đi của mẹ Raven Saunders. IOC gửi lời chia buồn đến Raven và gia đình của cô ấy. Bạn sẽ hiểu rằng với những trường hợp này, quy trình điều tra nên được tạm dừng hoàn toàn trong khoảng thời gian."

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc