Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lực sĩ Mỹ 3 lần tự phá kỷ lục tại Olympic

Thứ Năm 05/08/2021 | 12:46 GMT+7

VHO- VĐV Ryan Crouser của đoàn thể thao Mỹ đã giành được HCV tại nội dung đẩy tạ vào sáng ngày 5.8. Điều đáng nói, đây là màn thi đấu để đời của anh khi trong 6 lần đẩy tạ, anh đã có 3 lần phá kỷ lục Thế vận hội.

Ryam Crouser đã ghi tên mình vào lịch sử thể thao khi 3 lần phá kỷ lục Olympic chỉ trong 1 trận đấu (Ảnh: Reuters)

Kỷ lục trước đó do chính anh lập ra tại Olympic Rio 2016 với thành tích 22,52m. Bước vào trận chung kết đẩy tạ với tâm lý vững vàng, Ryan Crouser ngay lập tức phá kỷ lục trong lượt ném đầu tiên với việc đẩy được 22,83m. Đến lượt thứ 2, người hâm mộ tiếp tục ngạc nhiên khi Crouser đạt thành tích 22,93m.

Chưa dừng lại ở đó, ở lượt đẩy cuối cùng, anh tiếp tục thể hiện màn tranh huy chương ấn tượng khi phá kỷ lục ở lượt ném thứ 2 với thành tích 23,3m. Sau cú ném, Crouser như vỡ òa khi biết mình chắc chắn đã giành tấm HCV Olympic. Anh cũng trở thành người thứ 3 từng 3 lần phá kỷ luc trong một cuộc thi đẩy tạ. Trước đó, Parry O'Brien của Hoa Kỳ đã làm được điều này vào năm 1956 tại Đại hội thể thao Melbourne. Ulf Timmermann của Đông Đức cũng làm được điều tương tự sau đó tại Đại hội thể thao Seoul năm 1988.

Sau khi kết quả cuối cùng được xác nhận, anh đã giơ một tấm thẻ vào ống kính máy quay với nội dung: “Ông ơi, cháu đã làm được. Cháu đã trở thành nhà vô địch Olympic 2020”.

Kỷ lục thế giới hiện tại cũng do chính Ryan Crouser lập ra vào tháng 6 năm nay với mức đẩy 23,37m. Như vậy, qua 6 lượt ném tại trận chung kết Olympic lần này, mặc dù chưa phá được kỷ lục thế giới nhưng thành tích tốt nhất của nam VĐV đã phá sâu kỷ lục Thế vận hội.

Dù giành HCV tại các kỳ Olympic nhưng Ryan Crouser chưa từng vô địch thế giới. Lần tranh tài gần đây nhất, anh chỉ thua thành tích của nhà vô địch 1cm và đành chấp nhận tấm HCB. Ngươc lại tại Olympic Tokyo 2020, người đồng hương của anh, nhà đương kim vô địch thế giới lại chỉ đạt được thành tích 22,65m để giành tấm HCB. Tomas Walsh của New Zealand giành HCĐ với thành tích tốt nhất của anh là 22,47m.

Được biết, đây đều là những cái tên từng giành huy chương tại kỳ Olympic diễn ra 5 năm trước. Thứ hạng nhận huy chương cũng không có sự thay đổi.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top