Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

VĐV Afghanistan có thể không tham gia Thế vận hội Paralympic

Thứ Năm 19/08/2021 | 10:48 GMT+7

VHO- Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic là nơi các VĐV khuyết tật trên thế giới luôn mong muốn được tranh tài. Thế nhưng tại kỳ Paralympic lần này, các VĐV Afghanistan sẽ phải tạm gác giấc mơ của mình. Tình hình chính trị bất ổn đã khiến các chuyến bay không thể khai thác. Các VĐV cũng vì thế bị mắc kẹt tại đất nước.

2 VĐV khuyết tật của Afghanistan khó có cơ hội tranh tài tại Thế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) Andrew Parsons ngày 18.8 (giờ địa phương) cho biết rất buồn khi các VĐV Afghanistan bị mắc kẹt tại Thủ đô Kabul và khó có cơ hội thi đấu tại Thế vận hội.

“Chúng tôi rất đau lòng khi xem video của một nữ VĐV Afghanistan cầu xin sự giúp đỡ để đến được Tokyo. Không có bất cứ chuyến bay thương mại nào. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Kabul. Các quan chức cũng đang rất bất lực khi không có cách nào an toàn để  đưa những VĐV này đến Tokyo”, Chủ tịch IPC nói.

Trong bối cảnh Afghanistan đang rơi vào hỗn loạn, Ủy ban Paralympic nước này cho biết, 2 VĐV sẽ không thể tham gia Thế vận hội được bắt đầu vào ngày 24.8. Được biết đáng lẽ, VĐV Taekwondo Zakia Khudadadi và VĐV điền kinh Hossain Rasouli đã lên đường thi đấu từ ngày 17.8.

Trong một video, Khudadadi đã cầu xin sự giúp đỡ khi cô cố gắng tìm cách thoát khỏi Kabul. Nữ VĐV đã từng mong muốn đến Nhật Bản với tư cách là nữ VĐV đầu tiên của quốc gia Hồi giáo này tham dự Paralympic.

Ngay sau khi video được đăng tải, ông Parson bình luận thêm: “Tôi đã xem video. Khi chứng kiến các VĐV của chúng tôi phải từ bỏ giấc mơ của mình, cảnh tượng đó khiến trái tim tôi tan nát”.

Hiện tại, IPC khẳng định Ủy ban sẽ làm việc với đoàn Afghanistan để hỗ trợ các VĐV có thể tham gia thi đấu, bao gồm cả việc có thể tranh tài tại Thế vận hội ở Paris năm 2024. Tuy nhiên, IPC cho hay hiện tại là quá sớm để thảo luận về các kế hoạch trong tương lai và Afghanistan cần ổn định tình hình đất nước trước.

Theo thông tin từ BTC, Paralympic Tokyo sẽ diễn ra mà không có khán giả. Điều này đã từng xảy ra với Olympic Tokyo 2020. Nguyên nhân là bởi Nhật Bản đang siết chặt các biện pháp khẩn cấp chống dịch Covid-19 ở Tokyo và các khu vực tổ chức đi đấu do số ca mắc mới tại đây tăng cao.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top