TT-Huế: Lừa góp tiền mua bán heo, bò để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

VHO- Ngày 21.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 33,7 tỷ đồng từ người cùng góp tiền làm ăn.

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi), trú tại đường Huyền Trần Công Chúa, phường Phường Đúc, TP.Huế.

Theo điều tra, từ tháng 2.2020 đến tháng 7.2020, người phụ nữ này thông tin cần góp tiền mua bán heo và bò quy mô lớn cho khách ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội… Do đó, cần người góp vốn và sẽ chia lợi nhuận lớn. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng cam kết nếu cho vay thì cũng sẽ trả lãi suất cao theo từng ngày.

TT-Huế: Lừa góp tiền mua bán heo, bò để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng - Anh 1

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố và bắt giữ Nguyễn Thị Hồng

 

Tin lời của Nguyễn Thị Hồng, một nạn nhân tại Huế đã góp vốn 6 tỷ đồng để cùng làm ăn, đồng thời cho Hồng vay thêm 27,7 tỷ đồng. Nhận được sống tiền này, đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán heo, bò như thông tin ban đầu, mà dùng vào việc chi trả tiền cho khách thắng số đề, chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân; đồng thời 2 căn nhà ở.

Giữa Nguyễn Thị Hồng và nạn nhân góp vốn, cho vay đã có nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận, chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 179 Bộ luật hình sự.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc