Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình gửi thư cảm ơn gia đình người góp 2 tỉ đồng chống dịch

VHO - Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi thư cảm ơn tới gia đình ông Đặng Văn Nghĩa bà Trần Lan Hương, ở thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới vì nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình gửi thư cảm ơn gia đình người góp 2 tỉ đồng chống dịch - Anh 1

Vợ chồng ông Đặng Văn Nghĩa đã bày tỏ lòng cảm ơn bởi sự ghi nhận và động viên kịp thời của tỉnh đối với đóng góp của gia đình.  

Trong thư, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh “đây là tình cảm, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng của gia đình ông Nghĩa và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Bình trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này và sẽ sử dụng các nguồn hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”.

Nhận thư cảm ơn của tỉnh do Ủy ban MTTQVN tỉnh trao, vợ chồng ông Đặng Văn Nghĩa đã bày tỏ lòng cảm ơn bởi sự ghi nhận và động viên kịp thời của tỉnh đối với đóng góp của gia đình.  

Nhân dịp này, để kịp thời biểu dương và trân trọng ghi nhận những tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho gia đình ông Đặng Văn Nghĩa vì nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm với quê hương, cộng đồng.

Ghi nhận tấm lòng của gia đình ông Đặng Văn Nghĩa, Báo Văn Hóa số 3622 ra ngày 22.9 đã có bài viết: “Bán đất, góp hơn 2 tỉ đồng cho địa phương phòng, chống dịch ở Quảng Bình: “Việc này vợ chồng tui nung nấu từ lâu rồi...”

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc