Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hướng dẫn sinh viên xây dựng “vùng xanh” trên mạng xã hội

Chủ Nhật 26/09/2021 | 18:51 GMT+7

VHO - Ngày 26.9, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội như thế nào cho an toàn, văn minh?”, nhằm hướng dẫn sinh viên xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội.

TS Lê Hoàng Việt Lâm đưa ra sáng kiến về việc nên thiết lập “vùng xanh” trên mạng xã hội với chuẩn quy tắc “5K”

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ, trong công cuộc phát triển cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay, con người sống phụ thuộc vào các thiết bị điện tử chiếm số lượng lớn. Bên cạnh đó việc tham gia vào thế giới ảo là các trang mạng xã hội ngày càng nhiều đã kéo theo hiện tượng lệch chuẩn đến mức đáng báo động. Vì vậy những buổi giao lưu nói về đề tài mạng xã hội tuy không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. 
Tại buổi nói chuyện, Trung tá - Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên chính Khoa lý luận chính trị Trường ĐH An ninh Nhân dân khẳng định, mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả là thật. Muốn bảo vệ chính mình cũng như mọi người khi tham gia mạng xã hội, bên cạnh việc tuân theo những nguyên tắc, quy định mà luật pháp đưa ra, thì chính cá nhân người sử dụng phải ý thức được hành vi của mình. TS Lâm đã đưa lưu ý những điều cần thiết khi sử dụng mạng xã hội như: Tế nhị, tôn trọng và không làm phiền người khác; không đăng tải hình ảnh bản thân mọi lúc mọi nơi hay đặc biệt chú ý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội khi đi chung với trẻ em, khi đi đường… Cùng với đó, TS Lâm đưa ra sáng kiến về việc nên thiết lập “vùng xanh” trên mạng xã hội với chuẩn quy tắc “5K” bao gồm: Không tin ngay; Không vội đăng tải, bình luận; Không thêm/bớt nội dung; Không kích động; Không vội chia sẻ.
Buổi giao lưu không chỉ đưa đến nhiều kiến thức cho giảng viên, sinh viên và người theo dõi mà còn đề cập đến những vấn đề nóng hổi trên mạng xã hội những ngày gần đây, thu hút sự tương tác cao. Thông qua những chia sẻ tại buổi nói chuyện, các chuyên gia mong muốn sinh viên sẽ luôn “giữ được cái đầu lạnh” khi tiếp nhận các thông tin thông qua mạng xã hội cũng như làm chủ được ngôn từ, hành vi của bản thân để xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội.

T.TRANG

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top