Nhật Bản dần mở cửa hoạt động du lịch và dịch vụ

VHO- Sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ, các khu vui chơi giải trí, du lịch hay mua sắm tại Nhật Bản đang dần khôi phục hoạt động.

Nhật Bản dần mở cửa hoạt động du lịch và dịch vụ - Ảnh 1.

Người dân Nhật Bản cũng bắt đầu tìm đến các địa điểm này để tận hưởng bầu không khí mới sau nhiều ngày thực hiện giãn cách phòng dịch.

Kể từ tháng tư, tháp truyền hình Skytree, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Tokyo đã tạm thời đóng cửa kinh doanh để phòng dịch Covid-19, nhưng sau khi hủy bỏ tình trạng khẩn cấp, các biện pháp phòng dịch được nới lỏng, tháp truyền hình lớn nhất thế giới này đã mở cửa trở lại và có rất đông du khách đến đây để tham quan và vui chơi.

Ông Masayuki Yamato - Giám đốc công ty vận hành Tokyo Sky Tree cho biết: "Chuẩn bị đến kỳ nghỉ lễ mùa thu, chúng tôi sẽ mở cửa và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch để khách hàng có thể yên tâm đến tham quan và giải trí".

Ngoài Tokyo, các địa điểm du lịch của các tỉnh thành khác Osaka hay Kyoto cũng đã được mở cửa trở lại để đón tiếp khách du lịch, điều này không chỉ giúp các hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ có thể phục hồi trở lại, mà còn giúp cho người dân có thể cùng nhau tận hưởng bầu không khí mới.

"Con gái tôi sống một mình ở Osaka, nhưng do dịch chúng tôi đã rất lâu không gặp nhau, hôm nay chúng tôi đã có thể gặp con gái mình", một du khách tại Osaka nói.

Mở cửa sau khi các biện pháp hạn chế bởi tình trạng khẩn cấp được dần dỡ bỏ, tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại và bảo vệ an toàn cho người dân, các địa điểm du lịch tại Nhật Bản vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch như yêu cầu du khách đeo khẩu trang và sát khuẩn, cũng như hạn chế lượng khách tham quan cùng lúc so với trước đây.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc