Quản lý hệ thống điện chiếu sáng tại Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản số 6176/UBND-VX về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống điện chiếu sáng tại đoạn đường kết nối quốc lộ 19 đến cổng chính Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê.

Quản lý hệ thống điện chiếu sáng tại Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc - Anh 1

 Đền thờ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao UBND huyện Tây Sơn tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống điện chiếu sáng tại đoạn đường kết nối quốc lộ 19 đến cổng chính Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng giao Sở VHTT và UBND huyện Tây Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc bàn giao, tiếp nhận để tổ chức quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Di tích cấp tỉnh Huyện đường Bình Khê (được công nhận năm 2000) là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) sống và làm việc trong thời gian giữ chức Tri huyện Bình Khê (1909-1910). Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước đã đến thăm cha và ở đây một thời gian. Thời gian qua, di tích đã trở thành một điểm trong hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của nhân dân Bình Khê - Tây Sơn và nhân dân Bình Định.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc