Philippines mở lại rạp chiếu phim, phòng tập thể dục ở Thủ đô Manila

VHO- Theo một quan chức Philippines, nước nàys sẽ cho phép các rạp chiếu phim và phòng tập thể dục mở cửa trở lại ở Thủ đô Manila khi số ca nhiễm mới hằng ngày giảm và tỷ lệ tiêm chủng tăng lên.

Philippines mở lại rạp chiếu phim, phòng tập thể dục ở Thủ đô Manila - Anh 1

Rạp chiếu phim tại Manila sẽ được hoạt động trở lại với công suất hạn chế (Ảnh: The Manila Times)

Nhiều hạn chế về giãn cách xã hội trong những tuần gần đây đã được nới lỏng khi Chính phủ Philippines chuyển trọng tâm sang đưa người dân trở lại làm việc và giảm bớt tình trạng nền kinh tế rơi vào khốn đốn.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Harry Roques cho biết trong một cuộc họp báo: “Rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, những nơi đã bị đóng cửa trong thời gian dài vì đại dịch sẽ được phép hoạt động trở lại với công suất hạn chế, bắt đầu từ thứ 7. Những người được phục vụ sẽ là những người được tiêm chủng đầy đủ”.

Ngoài ra, công suất tối đa cho phép đối với các nhà hàng, nhà thờ và thẩm mỹ viện sẽ tăng lên mức 30%.

Số liệu chính thức được công bố cho thấy, gần 80% dân số trưởng thành ở Thủ đô Manila đã được tiêm đủ 2 mũi vắcxin. Tỷ lệ tiêm chủng trên toàn Philippines nói chung là 30%.

Ngày 11.9, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục lên tới 26.303 ca do biến thể Delta gây ra. Tuy nhiên, con số này đã giảm trong 4 ngày qua xuống dưới 9.000 ca.  Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh và các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống dưới 60%.

Sau khi Philippines thông báo nới lỏng một số hạn chế, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đã tại đây khuyến nghị: “Philippines cần cân nhắc rất kỹ lưỡng về các lệnh áp đặt để tránh đặt tính mạng con người vào nguy hiểm”.

Hơn nữa nhằm giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe, các chuyên gia Philippines nhận định dù đã được tiêm chủng đầy đủ, người dân vẫn cần giữ khoảng cách khi tiếp xúc và đeo khẩu trang. Biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng để giảm đà lây lan trong cộng đồng.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc