Nam Trà My (Quảng Nam): Sạt lở hư hại nhà dân, sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ

VHO- Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Nam Trà My bị hư hại do sạt lở. Địa phương đã thực hiện di dời khẩn cấp 156 hộ/545 nhân khẩu đang sống ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Nam Trà My (Quảng Nam): Sạt lở hư hại nhà dân, sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ - Anh 1

Mưa lớn những ngày khiến nhiều nơi ở huyện Nam Trà My bị sạt lở

Ngày 25.10, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn. 
Được biết, từ ngày 22.10 đến nay trên địa bàn huyện Nam Trà My xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục. Các dòng sông, suối nước dâng lên cao, chảy mạnh.
Theo kế hoạch, địa phương sơ tán khoảng 400 hộ/1.500 khẩu sống ở những nơi nguy cơ sạt lở, đến nay đã thực hiện di dời 156 hộ/545 nhân khẩu. Trong đó,  xã xã Trà Cang 16 hộ/75 nhân khẩu (thôn 4); Trà Leng 11 hộ/31 nhân khẩu (thôn 1, thôn 2); Trà Nam 15 hộ/79 nhân khẩu (Làng Tak Vinh 3, thôn 1); Trà Tập 17 hộ/72 nhân khẩu (Làng Lấp Loa, thôn 2); Trà Mai 06 hộ/23 nhân khẩu ( Làng Tak pỏ, thôn 1); Trà Linh: 50 hộ/205 nhân khẩu (Tak Lang, thôn 1 và Làng Kon Pin thôn 2); Trà Vân: 06 hộ/23 khẩu (thôn 1); Trà Don 08 hộ/37 khẩu (thôn 1)

Nam Trà My (Quảng Nam): Sạt lở hư hại nhà dân, sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ - Anh 2

Sạt lở bất ngờ tại làng Tak Pỏ khiến 6 ngôi nhà bị hư hỏng

Vào sáng ngày 24.10, một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra tại làng Tak Pỏ (xã Trà Mai) khiến ít nhất sáu ngôi nhà bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau sự cố, chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản của các hộ nói trên đến nơi khác, đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình.
 Về hạ tầng, mưa lớn những ngày qua khiến tuyến đường QL 40b đoạn Km 103+100 bị sạt lở, đất đá tràn ra đường. Hầu hết các tuyến đường về xã, thôn đều bị sạt lở với khối lượng lớn.
Hiện nay tình hình trên địa bàn huyện còn mưa rất to, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp UBND các xã cắm biển cảnh báo giao thông tại các điểm nguy hiểm, chỉ đạo người dân không được qua lại nơi ngập nước trên các tuyến đường. 
Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chủ động ứng phó và tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt … báo cáo UBND huyện, Ban chỉ huy huyện chỉ đạo và có biện pháp khắc phục kịp thời; Kịp thời tập trung lực lượng xung kích giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định chỗ ở cho người dân sau sơ tán.

Nam Trà My (Quảng Nam): Sạt lở hư hại nhà dân, sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ - Anh 3

Người dân và lực lượng xung kích tham gia dọn dẹp, khắc phục thông tuyến

Địa phương cũng tăng cường tổ chức tuyên truyền rộng rãi (trên Trạm truyền thanh không dây, loa di động, mạng xã hội…) về phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đến cộng đồng để người dân biết, chủ động ứng phó; Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, mưa, bão, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “Bốn tại chỗ” và “5K”.
Tổ chức kiểm tra từng khu dân cư, từng hộ dân, huy động lực lượng xungkích tham gia giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa; di dời dân ở những vùng có
nguy cơ sạt lở đất, các điểm dân cư ở ven sông, suối, vách núi, khe nước… đến nơi an toàn. Ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc