Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Facebook đổi tên thành Meta

Thứ Sáu 29/10/2021 | 10:21 GMT+7

VHO- Facebook đã thông báo lúc 0h ngày 29.10 về việc đổi tên công ty sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram, WhatsApp thành Meta. Đồng thời, chuyển trọng tâm phát triển sang vũ trụ ảo “metaverse”.

Mark Zuckerberg thông báo đổi tên công ty thành Meta (Ảnh: AFP)

Người sáng lập Mark Zuckerberg cho biết với việc đổi tên lần này, Facebook sẽ bị đưa xuống chỉ còn là một trong những công ty con của công ty cùng với 2 tên tuổi còn lại. Facebook sẽ không còn là thương hiệu bao trùm như trước đây. CEO của Facebook cũng nhấn mạnh Facebook chỉ đổi tên công ty chứ không đổi tên mạng xã hội.

Việc đổi tên thương hiệu có thể là một phần trong nỗ lực “đại tu danh tiếng” của Facebook sau một loạt cơn ác mộng vạch trần những mảng tối của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Bao gồm việc thông tin sai lệch trên nền tảng, lỗi kiểm duyệt nội dung và tiết lộ về tác động tiêu cực mà sản phẩm của Facebook gây ra đối với sức khỏe tinh thần của một số người dùng.

Trong sự kiện đổi tên, Mark Zuckerberg chia sẻ: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đổi tên cho những chặng đường mới của công ty. Facebook là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Nó là biểu tượng của truyền thông xã hội nhưng cái tên đang không bao hàm được tất cả những gì chúng tôi đang làm”.

Hiện tại, Facebook đã thay thế bảng hiệu công ty của mình từ hình ảnh “ngón tay cái” bên ngoài trụ sở chính ở California (Mỹ) thành biểu tượng “dấu hiệu vô cực màu xanh lam”. Trang Facebook cá nhân của ông chủ Zuckerberg cũng đã đổi thành: “Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Meta”.

 Mark Zuckerberg trong vũ trụ ảo metaverse (Ảnh: Facebook)

Khi được hỏi liệu có Mark Zuckerberg có tiếp tục điều hành Facebook trong 5 năm tới hay không, ông chủ của nền tảng này nói: “Có thể. Tôi không có ngày cụ thể về việc tôi muốn làm công việc này trng bao lâu. Tôi đang rất hào hứng về những gì chúng tôi sẽ làm trong tương lai”.

Cũng trong sự kiện, Facebook cũng đã giới thiệu sản phẩm công nghệ mới. Mark Zuckerberg cũng tiết lộ một số hình ảnh đầu tiên về không gian ảo do công ty phát triển. Trong đó, có nhiều nhân vật có tạo hình giống con người với cảm xúc, khẩu hình miệng dựa trên giọng nói.

Đặc biệt, gã khổng lồ này còn có tham vọng biến trào lưu làm việc tại nhà thành xu hướng. Thay vì phải đến văn phòng làm việc, người dùng có thể ngồi trước màn hình của vũ trụ ảo. Các ô thông tin sẽ hiển thị trước mặt và người dùng có thể chạm tay, dùng cử chỉ của ngón tay để tương tác. Các cuộc gọi hay tin nhắn cũng được thể hiện trên một màn hình ảo, những điều tưởng chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng.

Ngoài ra, Facebook còn trình chiếu một loạt khái niệm nêu bật tầm nhìn của mình về metaverse. Chẳng hạn như hình ảnh 3 chiều của bạn đến một buổi hòa nhạc với một người bạn trong cuộc sống thực, ngồi quanh bàn họp ảo với đồng nghiệp từ xa hay trò chơi nhập vai với bạn bè… Facebook gần đây thông tin họ sẽ thuê 10.000 người ở Châu Âu để xây dựng, phát triển các khái niệm này.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top