Tuyển nữ Việt Nam thi đấu ba ngày một trận tại vòng bảng Asian Cup 2022

VHO- Sau khi có kết quả bốc thăm, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo lịch thi đấu chính thức vòng bảng tại Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022, diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20.1 đến 6.2.2022.

Tại VCK Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C với tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đây được xem là bảng đấu “tử thần” của giải.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu ba ngày một trận tại vòng bảng Asian Cup 2022 - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách tại VCK Asian Cup 2022

Không chỉ rơi vào bảng đấu với các đối thủ mạnh mà thầy trò HLV Mai Đức Chung còn đối diện với lịch thi đấu khó khăn, mật độ thi đấu 3 ngày 1 trận. Theo đó,  trong trận ra quân (21.1.2022), tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển Hàn Quốc, 3 ngày sau sẽ là trận đấu được dự báo rất khó nhằn với ĐKVĐ Nhật Bản, đến ngày 27.1.2022 sẽ là trận đấu cuối với tuyển Myanmar. Hai trận gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati (Pune), trận gặp Myanmar sẽ diễn ra tại Sân vận động D.Y. Patil (Navi, Mumbai).

Các đội thi đấu vòng bảng vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp, 4 đội thắng từ vòng tứ kết sẽ vào thi đấu vòng bán kết. Tốp 5 đội VCK Asian Cup 2022 sẽ lọt vào VCK World Cup nữ 2023. Nếu Australia, đội chủ nhà của World Cup nữ 2023 thuộc tốp 5 đội có thành tích tốt nhất, đội thứ 6 sẽ lọt vào World Cup nữ 2023.

Theo HLV Mai Đức Chung, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam tại bảng đấu này là giành được chiến thắng trước Myanmar để có cơ hội lọt vào vòng trong tham dự vòng play-off kiếm suất dự World Cup nữ 2023.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc