Xuồng gỗ của người Maya cổ được tìm thấy ở Mexico

VHO- Một chiếc xuồng gỗ cổ, quý hiếm được người Maya xa xưa sử dụng đã được phát hiện nằm sâu dướihồ nước ngọt ở Yucatan, phía Nam Mexico. Chiếc xuồng được cho là có niên đại tới hơn 1.000 năm tuổi.

Di vật được phát hiện là một phần của công trình khảo cổ đi kèm với xây dựng đoàn tàu du lịch mới. Nó được tìm thấy khi các công nhân xây dựng một dự án đường sắt du lịch gần hồ nước ngọt. Dự án sẽ kết nối với Cancun, khu nghỉ mát bãi biển hàng đầu của Mẽico.

Xuồng gỗ của người Maya cổ được tìm thấy ở Mexico - Anh 1

Chiếc xuồng gỗ hơn 1.000 năm tuổi được người Maya cổ sử dụng (Ảnh: Reuters)

Chiếc xuồng được mô tả còn gần như còn nguyên và chìm trong hồ nước ngọt. Theo Viện Cổ vật Mexico, với chiều dài hơn 1,6 mét và rộng hơn 80cm, chiếc xuồng khả năng được người Maya dùng để vận chuyển nước ngọt từ hồ về hoặc gửi đồ cùng lễ.

Một số chuyên gia của Đại học Sorbonne (Pháp) cho rằng, phát hiện là “phi thường” vì đây là lần đầu tiên,“một chiếc xuồng có độ nguyên vẹn hoàn hảo như vậy được phát hiện ở khu vực của văn minh Maya”. Hơn nữa, trong tình trạng như vậy, không khó để các nhà khoa học tìm ra loại gỗ được sử dụng để đóng xuồng và xác định chính xác tuổi đời của nó.

Chiếc xuồng dự kiến sẽ được đưa vào nghiên cứu và tạo ra các bản sao tương tự như cổ vật.

Xuồng gỗ hay ca nô có thể đã xuất hiện từ năm 830 – 950 sau Công nguyên, gần cuối thời kỳ đỉnh cao của văn minh Maya. Ở thời điểm đó, con người ở hàng chục thành phố trên khắp miền Nam Mexico và Trung Mỹ ngày nay đã phát triển được nhiều thành tựu to lớn về toán học, chữ viết và nghệ thuật.

Hiện tại ở Mexico, còn hàng nghìn chiếc xuồng cổ như vậy nằm rải rác gần tàn tích Chichen Itza (từng là thành phố lớn của Maya) trên bán đảo Yucatan. Nơi đây có nhiều di tích là những ngôi đền được chạm khắc công phu và nhiều kim tự tháp cao chót vót.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc