Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Netflix xóa phim sau khi Philippines khiếu nại về bản đồ của Trung Quốc

Thứ Ba 02/11/2021 | 10:10 GMT+7

VHO- Netflix đã xóa 2 tập của bộ phim “Pine Gap”khỏi dịch vụ phát trực tuyến của họ ở Philippines. Động thái được đưa ra sau khi quốc gia Đông Nam Á này phản đối các cảnh quay liên quan đến bản đồ mà Trung Quốc sử dụng để khẳng định “yêu sách của họ với Biển Đông”.

Philippines cuối ngày 1.11 đã yêu cầu Netflix phải xóa một số tập nhất định của “Pine Gap” do liên quan đến vấn đề chủ quyền. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Philippines (DFA), tấm bản đồ xuất hiện trong “Pine Gap” cho thấy hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của các nước Đông Nam Á. Dựa trên các nhận định được đưa ra và sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, hội đồng thẩm định phim của Philippines khẳng định: “Pine Gap” không phù hợp để công chiếu rộng rãi”.

Nhiều quốc gia Đông Nam Á yêu cầu xóa “Pine Gap” khỏi nền tảng Netflix do xuất hiện thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia (Ảnh: Netflix)

Thực tế, hội đồng duyệt phim đã hành động theo đơn đề nghị của DFA từ ngày 28.9. Tuy nhiên, không rõ vì sao đến bây giờ Manila mới quyết định công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thậm chí DFA còn nêu rõ: “Sự xuất hiện của bản đồ không phải là ngẫu nhiên mà là sự tính toán có chủ đích rõ ràng để truyền tải thông tin sai lệch rằng đường 9 đoạn của Trung Quốc là hợp pháp”. Hội đồng cũng mô tả nỗ lực như vậy là “trò xảo quyệt” nhằm duy trì và ghi nhớ thông tin sai lệch trong ý thức của người xem.

Hiện tại, các tập 2 và 3 của phim hiện đã không còn trên nền tảng Netflix ở Philippines. Khi truy cập vào các tập phim trên, người xem sẽ nhận được thông báo những tập đó đã bị “xóa theo yêu cầu của Chính phủ”.

Theo Reuter, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển ở Biển Đông bằng cái gọi là “đường chín đoạn”. Năm 2016, yêu sách vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ. Lýdo được đưa ra trong phán quyết nêu rất rõ Trung Quốc “không hề có cơ sở pháp lý, không có quyền lịch sử tại Biển Đông”. Thế nhưng sau 5 năm kể từ ngày phán quyết được đưa ra, Trung Quốc vẫn không thực hiện theo.

Đầu năm nay, “Pine Gap” cũng đã bị buộc gỡ khỏi Netflix Việt Nam sau khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Thời điểm đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã lập tức có văn bản yêu cầu Netflix phải gỡ bỏ ngay các nội dungphim có dấu hiệu vi phạm.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top