Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Liên bang Nga long trọng kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười

Thứ Hai 08/11/2021 | 08:38 GMT+7

VHO- Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga nói: “Vào ngày này năm 1917, đất nước của chúng ta mở ra cho nhân loại một thế giới mới... Không ai có thể im lặng hay không kính cẩn nghiêng mình trước sự kiện này."

Lien bang Nga long trong ky niem 104 nam Cach mang Thang Muoi hinh anh 1

Ban lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga và lãnh đạo các phong trào cánh tả tham dự lễ kỷ niệm 104 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Ngày 7.11, nhân kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đoàn nghị sỹ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tại Duma Quốc gia (Hạ viện), Ban chấp hành Trung ương KPFR do Chủ tịch KPRF Gennady Ziuganov dẫn đầu, các chi bộ KPFR ở thủ đô Moskva và tỉnh Moskva, cùng các phong trào yêu nước cánh tả "Ủng hộ quân đội," “Trẻ em chiến tranh,” “Liên minh sỹ quan Xô viết,” “Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Nga-Niềm hy vọng của nước Nga”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol, "Mặt trận cánh tả," "Vì chủ nghĩa xã hội mới,” cùng đông đảo người ủng hộ đã tiến hành đặt hoa tại lăng Vladimir I. Lenin và Khu tưởng niệm các Anh hùng Cách mạng bên Tường Điện Kremlin, đặt hoa trước Tượng đài Nguyên soái Giukov.

Điểm đặc biệt của lễ kỷ niệm năm nay tại Quảng trường Đỏ đó là một lá cờ chiến thắng cực lớn - lá cờ những người lính Hồng quân Liên Xô cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội ở Berlin ngày 1.5.1945, được các đoàn viên Komsomol căng và đưa vào quảng trường trước Lăng Lenin.

Những bài hát cách mạng thời kỳ Xô viết, như Kachiusa, Quốc tế ca được người tham gia hát vang trên Quảng trưởng Đỏ.

Phát biểu trước các phóng viên, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov khẳng định: “Vào ngày này năm 1917, đất nước của chúng ta mở ra cho nhân loại một thế giới mới... Không ai có thể im lặng hay không kính cẩn nghiêng mình trước sự kiện này.”

Chia sẻ với phóng viên, Ông Piotr Sladygin, giảng viên môn lịch sử Đại học tổng hợp Nhân văn Moskva cho biết: “Tôi đến Quảng trường Đỏ để thể hiện chúng tôi tin tưởng vào sự trở lại của Liên Xô. Chúng tôi tin tưởng vào tư tưởng Đảng cộng sản.

Tư tưởng của Lenin luôn sống mãi. Tôi còn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng ‘uống nước phải nhớ nguồn’. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười”.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top