Nhà vô địch Olympic bị tấn công phân biệt chủng tộc

VHO- Suny Lee, VĐV thể dục dụng cụ trẻ người Mỹ gốc Á mới đây cho biết, cô đã bị xịt hơi cay trong một vụ tấn công phân biệt chủng tộc khi ở Los Angeles hồi cuối tháng 10.

Nhà vô địch Olympic bị tấn công phân biệt chủng tộc - Anh 1

VĐV Suni Lee từng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn Pop Sugar, ngôi sao của làng thể dục dụng cụ Mỹ nhớ lại, cô bị tấn công khi đang đợi xe để trở về nhà sau khi đi chơi với nhóm bạn toàn người gốc Á.

“Có một chiếc ô tô chạy ngang qua. Những người trong đó bắt đầu hét lên những lời khó nghe, chế nhạo, phân biệt chủng tộc như “mắt hí”, “hãy biến về nơi các người sinh ra”. Ngay sau đó, một trong những người ngồi trong xe đã xịt hơi cay vào tay tôi trước khi tăng ga bỏ chạy”, bài báo trích dẫn lại lời của nữ VĐV 18 tuổi.

Suny Lee thời điểm đó đã tỏ ra rất tức giận nhưng không thể làm gì vì họ bỏ đi rất nhanh: “Tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì với họ. Bản thân tôi không muốn tự mang lại rắc rối cho mình nên đành bỏ qua”.

Nạn phân biệt chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á đã gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Tổ chức phi lợi nhuận Stop AAPI Hate ghi nhận tới hơn 9.000 vụ tấn công tương tự trong thời gian từ 19.3.2020 – 30.6.2021. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, một liên minh theo dõi phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á đã thống kê được ít nhất 4.533 vụ việc được báo cáo.

Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa Thù hận và Cực đoan thuộc Đại học bang California còn bày tỏ lo ngại khi các hành động tội ác nhắm vào người gốc châu Á đang sinh sống và làm việc tại Mỹ tăng tới 150%.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

 

Ý kiến bạn đọc