Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách mũi tiêm thứ 3 xuống còn 4 tháng

Thứ Tư 17/11/2021 | 17:20 GMT+7

VHO- Hàn Quốc đã có kế hoạch rút ngắn thời gian tiêm mũi bổ sung vắc xin ngừa Covid-19 từ 6 tháng xuống còn 4 tháng kể từ khi tiêm mũi thứ 2. Biện pháp được đưa ra để giúp làm giảm số trường hợp ca bệnh là người cao tuổi bị diễn biến nặng.

Một nhân viên y tế tiêm chủng vắcxin Covid-19 cho người dân ở Thủ đô Seoul (Ảnh: Reuters)

Sau thời gian dài khống chế được số ca mắc hằng ngày ở mức thấp bằng các biện pháp truy vết tích cực, nhà chức trách Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự gia tăng ca nhiễm mới sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, chấp nhận sống chung an toàn với virus.

Hiện tại, hơn 90% người trường thành ở Hàn Quốc đang được tiêm phòng. Tuy nhiên, việc nhiễm trùng ở người cao tuổi đang gia tăng và có nguy cơ gây căng thẳng cho hệ thống y tế nước này.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trước tình hình đó, họ đã quyết định rút ngắn khoảng cách mũi tiêm bổ sung cho những người từ 60 tuổi trở lên, đối tượng làm việc tại viện dưỡng lão hoặc các cơ sở đặc thù dễ bị tổn thương. Sau mũi thứ 2 4 tháng, những người này sẽ được tiêm mũi thứ 3.

Ngoài ra, những người ở độ tuổi 50 và lực lượng tuyến đầu như binh lính, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của Hàn Quốc giờ đây đã được đồng ý để tiêm mũi nhắc lại. Với quy định mới được ban hành, khoảng 13,8 triệu dân Hàn Quốc sẽ được tiêm mũi nhắc lại vào cuối năm nay.

Giám đốc KDCA Jeong Eun Kyeong trong một cuộc họp báo đã chia sẻ với phóng viên rằng: “Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước ở mức cao nhưng rõ ràng nguy cơ mắc ở những người cao tuổi sau khi họ được chủng ngừa vẫn hiện hữu. Hàn Quốc cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao về việc tiêm bổ sung để củng cố hệ miễn dịch. Chúng ta cần hành động kịp thời trước việc biến thể siêu lây nhiễm Delta vẫn đang hoành hành và khả năng bảo vệ của vắcxin giảm dần theo thời gian”.

KDCA thông báo ngày 16.11, Hàn Quốc ghi nhận 3.187 ca nhiễm mới cùng với 522 trường hợp bệnh chuyển nặng. Đáng chú ý, hơn 82% tổng số ca bệnh nghiêm trọng được báo cáo là người cao tuổi. Các giường bệnh quanh khu vực Seoul đang dần kín chỗ và chỉ còn khoảng 30% các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) có khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Để giảm đà lây lan, KDCA khẳng định họ sẽ xem xét siết chặt các yêu cầu về chống dịch khi 75% số giường ICU được sử dụng trên toàn quốc. Các yếu tố làm tăng khả năng lây nhiễm cung sẽ bị xem xét áp đặt lệnh cấm nếu dịch tiếp tục diễn biến căng thẳng.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top