Kiên Giang trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 50 giáo viên

VHO- Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú" cho 50 giáo viên. Đây là số lượng nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú" lớn nhất từ trước đến nay, xếp thứ 6 trong cả nước, nâng tổng số “Nhà giáo ưu tú" trong toàn tỉnh lên 146.

Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú" 3 năm xét tặng một lần và được công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Việc các nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú" chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đội ngũ làm công tác này. Đây cũng là sự tôn vinh nghề dạy học và vị trí người thầy trong xã hội. Năm 2021, cả nước có 917 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú", trong đó tỉnh Kiên Giang vinh dự có 50 nhà giáo được phong tặng danh hiệu này. 

Kiên Giang trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 50 giáo viên - Anh 1

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang trao danh hiệu cho cô giáo Đoàn Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1, huyện Hòn Đất ngày 16.11.2021

Các thầy cô chính là tấm gương tiêu biểu cho sự đam mê cống hiến, tâm huyết với nghề, tận tụy, yêu thương học trò; biều tượng của sự hiểu biết và phẩm hạnh; là người truyền cảm hứng, thắp ngọn lửa đam mệ học tập, tìm kiếm, khám phá tri thức, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước để học trò noi theo và kính trọng.

Cô giáo Đoàn Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Hòn Đất 1, huyện Hòn Đất, vui mừng cho biết; Vinh dự cho bản thân khi được nhận danh hiệu giáo Nhà giáo ưu tú. Đây sẽ là động lực lớn để bản thân tiếp tục phần đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, giữ gìn danh hiệu cao quý mà Đảng  và Nhà nước đã trao tặng.   

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc