Các hoạt động hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Phố cổ Hội An

VHO- Với chủ đề Di sản văn hóa Hội An - Truyền thống và phát triển, từ nay cho đến tháng 12.2021, TP Hội An sẽ tổ chức một loạt các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), 22 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2021) và 4 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12.2017 - 7.12.2021). Trong đó, đáng chú ý là sự kiện Lễ ký kết hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản tư vấn cho dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, dự kiến diễn ra ngày 3.12. Dịp này Hội An cũng sẽ phát hành sách về di tích Chùa Cầu - Hội An.

Các hoạt động hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Phố cổ Hội An - Anh 1

 Thành phố Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng đến ngày Di sản văn hóa Việt Nam - 23.11

Bên cạnh đó, TP Hội An sẽ tổ chức tọa đàm Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý DSVHTG khu Phố cổ Hội An (23.11); Hội thảo khoa học Định hướng phát triển thành phố Hội An trong giai đoạn mới (1.12) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Hội An, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các tỉnh, thành Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TT Huế…

Trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng sự kiện, trên website của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa và Bảo tàng Hội An sẽ tổ chức trưng bày trực tuyến về các chủ đề Hoa văn trang trí trên gỗ tại các di tích ở Khu phố cổ Hội An; Cổ vật từ lòng biển Cù Lao Chàm; Khai mạc Phòng trưng bày về di tích Nhà lao Hội An (26.11); Tổ chức khánh thành và đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh đình Hội An (đình Ông Voi); Trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian, biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại Vòng cung Chùa Cầu - Hội An.

Từ ngày 4 - 7.12, giao lưu nghệ thuật hô Bài chòi Khán giả và anh hiệu, chị hiệu hằng đêm tại phố cổ Hội An. Giải chạy việt dã truyền thống Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An (4.12) được tổ chức tại Quảng trường Sông Hoài với số lượng vận động viên dự kiến khoảng 500 người, tham gia thi chạy ở nhiều cự ly của nam, nữ.

Từ ngày 15.11, TP Hội An cũng đã mở cửa các di tích, các điểm tham quan trong khu Phố cổ và phục vụ tham quan du lịch. Các lực lượng chức năng Hội An đã ra quân lập lại trật tự kinh doanh, cảnh quan khu phố cổ nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp phục vụ tham quan du lịch... Công tác tuyên truyền cổ động, trang trí trực quan tại các trục đường chính, nơi công cộng, điểm di tích.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc