Câu lạc bộ Thầy thuốc vì cộng đồng Kiên Giang đi vào hoạt động

VHO- Sáng qua 25.11, ông Đỗ Thiện Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, Câu lạc bộ Thầy thuốc vì cộng đồng của tỉnh đã bắt đầu hoạt động tư vấn, điều trị người mắc Covid-19 tại nhà. Qua ngày đầu, người bệnh chủ yếu điện thoại nhờ tư vấn về các loại thuốc uống…

Câu lạc bộ Thầy thuốc vì cộng đồng Kiên Giang đi vào hoạt động - Anh 1

 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn huyện Hòn Đất đang tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân

Theo quyết định, CLB có nhiệm vụ hướng dẫn, chăm sóc, điều trị online người mắc Covid-19 và các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho người dân. CLB chịu trách nhiệm với Hội thầy thuốc trẻ về nội dung tư vấn của mình, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn nếu nhận được đề nghị. Danh sách bác sĩ tình nguyện đã được công khai rộng rãi với tên tuổi, chức danh, chuyên ngành, nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công, thời gian, kênh tư vấn, số điện thoại rõ ràng, minh bạch. Bệnh nhân muốn hỏi về vấn đề gì thì bác sĩ sẽ hẹn lịch tư vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Mai Hoa, nguyên Trưởng khoa sản Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết: “Dù đã nghỉ hưu nhưng khi biết CLB được thành lập, tôi sẵn sàng đăng ký ngay để góp sức chia sẻ với ngành y tế trong việc tư vấn điều trị bệnh nhân F0, F1”. CLB ban đầu có 50 y, bác sĩ tham gia trên nguyên tắc vì cộng đồng, không vụ lợi; các thành viên không giới thiệu, bán sản phẩm cho bất cứ công ty nào. Hiện đã có TP Phú Quốc và TP Rạch Giá công bố số điện thoại đường dây nóng Trung tâm, Trạm y tế hỗ trợ người điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà.

Trước đó, ngày 22.11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang có công văn hỏa tốc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc Câu lạc bộ thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang ra đời sẽ giúp bệnh nhân an tâm hơn, mau hết bệnh, giảm lây lan dịch ra cộng đồng, chia sẻ áp lực cho ngành y tế.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc