Ai Cập mở lễ hội mừng ngày trở lại của Đại lộ Nhân sư 3.400 năm tuổi

VHO - Dù đã có tuổi đời lên tới 3.400 năm, công trình kiến trúc độc đáo và vô giá này mới chỉ được phát hiện vào giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

(Ảnh: Getty Images)

Ngày 25.11 vừa qua, Ai Cập đã tổ chức lễ mở cửa trở lại Đại lộ Nhân sư tại Luxor. Đây là một con đường dài khoảng 2,7km, là cầu nối hai khu vực di tích đền thờ lớn bao gồm đền Luxor và đền Karnak.

Sự kiện bao gồm chương trình tái hiện Lễ hội Opet – một lễ hội cổ đại được tổ chức dưới nhiều triều đại pharaoh để tri ân sông Nile và sự màu mỡ mà con sông này mang lại. Lễ mở cửa này vinh dự có sự góp mặt của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi.

Ai Cập mở lễ hội mừng ngày trở lại của Đại lộ Nhân sư 3.400 năm tuổi - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Đại lộ Nhân sư đã có tuổi đời lên tới 3.400 năm nhưng mới chỉ được phát hiện từ cuối năm 1940. Được biết, theo các triều đại trong lịch sử, con đường này đã được mở rộng ra thêm nhiều khu vực nữa bao gồm nơi làm đồ gốm, kho chứa bình rượu, bồn tắm, chậu rửa…

Sau nhiều thập kỷ được nỗ lực khai quật, con đường của lịch sử này giờ đây đã có hàng trăm tượng nhân sư và tượng đầu cừu truyền thống xếp dọc theo hai bên, trở thành “bảo tàng mở lớn nhất trên thế giới” – theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

Lễ hội kỉ niệm mở cửa trở lại đã đánh dấu sự nỗ lực của Ấn Độ trong quá trình khôi phục lại nền du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc