Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Sớm khắc phục tình trạng sạt lở tại tuyến đường tránh hồ Đồng Mít

Thứ Hai 29/11/2021 | 09:14 GMT+7

VHO- Những ngày qua, ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài đã làm tuyến đường tránh hồ chứa nước Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh của huyện vùng cao An Lão (Bình Định) bị sạt lở nghiêm trọng.

Dẫu biết nguy hiểm, người dân vẫn vượt đường sình lầy để đi lại

 Tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt, chính quyền nơi đây tạm mở đường trong rẫy keo để người dân băng qua, vận chuyển nhu yếu phẩm...

Theo người dân, mưa lũ lớn đã làm sạt lở ta luy, khối lượng đất rất lớn từ trên núi đổ xuống nằm chắn ngang con đường từ xã An Trung đi xã An Vinh. Phía trong khu vực sạt lở còn có vũng nước sâu do xe múc đất để lại và không có biển cảnh báo, gây ra nguy hiểm tại vùng bị sạt lở. Dẫu biết đi lại khổ cực, nguy hiểm với con đường bùn lầy và phải vượt dốc, nhưng do nhu cầu đi lại buôn bán hàng hóa với các xã miền xuôi trong huyện, người dân bất chấp nguy hiểm vẫn phải thông thương; chưa kể, nhiều giáo viên phải vượt đèo trong mưa lũ để đến trường dạy học. Bà con mong ngóng, cầu trời dứt mưa, chính quyền sẽ sớm khắc phục con đường sạt lở để đi lại bình thường.

Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường tránh hồ chứa nước Đồng Mít đã làm giao thông bị chia cắt

Được biết, tuyến đường tránh hồ chứa nước Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh có chiều dài 14 km, do Ban Quản lý dự án NN&PTNT Bình Định làm đầu tư xây dựng. Đặc biệt, điểm sạt lở ta luy tại Km số 3 và Km số 13, thuộc thôn 1, xã An Vinh đến nay chưa được khắc phục và làm cho hàng ngàn người dân bị chia cắt. Qua trao đổi, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, “đến nay chúng tôi vẫn chưa thể khắc phục được tình trạng sạt lở đất tại tuyến đường tránh hồ Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh. Bởi hiện nay mưa lớn vẫn kéo dài nên đất bị ướt, sình lầy, khả năng sạt lở vẫn còn nên việc đưa xe cơ giới vào khắc phục còn nhiều khó khăn, chưa thể thực hiện dứt điểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện đã giăng dây cảnh báo và khuyến cáo bà con khi đi qua con đường trên phải chú ý quan sát và hạn chế qua lại nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc”.

Ông Tứ cũng chia sẻ thêm, mưa lũ đã làm mái ta luy bị sạt lở cũng như hàng nghìn khối đất tràn lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt. Trước mắt để giúp người dân đi lại, chính quyền đã huy động máy múc mở tạm tuyến đường nhỏ băng qua các rẫy keo của người dân. Điều này cơ bản sẽ giúp người dân tạm đi lại để mua được nhu yếu phẩm hằng ngày, nhưng về lâu dài chưa thể đảm bảo an toàn. Tuyến đường tránh hồ chứa nước Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh, do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định làm chủ đầu tư xây dựng và vẫn còn trong thời gian bảo hành, cho nên huyện đã đề nghị chủ đầu tư, sau mưa lũ cần nhanh chóng khắc phục sạt lở đất tại tuyến tránh hồ Đồng Mít. 

 PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top