Vắcxin sẽ được cải tiến để chống lại biến thể Omicron

VHO- Đó là khẳng định của các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vắcxin như BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson trong cuộc chiến chống lại biến thể siêu đột biến Omicron. Tất cả các bên đều thông tin, hiện đang làm việc tích cực với nhiều chuyên gia để đảm bảo các mũi tiêm sẽ có hiệu quả cao nhất với biến chủng mới.

Vắcxin sẽ được cải tiến để chống lại biến thể Omicron - Anh 1

Nhiều hãng dược phẩm dồn lực phát triển vắcxin chống lại biến chủng Omicron

Việc Omicron xuất hiện đã gây ra sự lo lắng trên toàn thế giới khi nhiều chuyên gia cho rằng, nó có thể lây lan nhanh chóng ngay cả trong nhóm dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Một loạt các quốc gia đã phải áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ nhiều quốc gia khu vực Nam Châu Phi để ngăn không cho biến thể này xâm nhập vào đất nước.

Trước bối cảnh đó, BioNTech cho biết họ đã lập tức bắt tay nghiên cứu một loại vắcxin hiệu quả hơn với biến thể Omicron cùng đối tác Pfizer. Trong khi đó, Moderna cho hay có thể sẽ mất nhiều tháng để có được một loại vắcxin như vậy.

“Hiệu quả của vắcxin ngừa Covid-19 hiện tại với Omicron vẫn chưa có dữ liệu. Mọi thứ chỉ có thể rõ ràng sau khoảng 2 tuần nữa”, Giám đốc Điều hành của Moderna Stéphane Bancel nêu.

Ngoài Pfizer-BioNTech và Moderna, Johnson&Johnsson cũng đang tập trung đánh giá hiệu của của vắcxin hiện tại trong việc chống lại Omicron. Đồng thời, hãng còn theo đuổi chiến lược phát triển một loại vắcxin dành riêng cho biến thể này.

Mathai Mamen, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Johnson&Johnson cho hay: “Chúng tôi đã bắt tay vào phát triển loại vắcxin mới để bảo vệ người dân khỏi Omicron. Dự kiến, vắcxin sẽ sớm được đưa vào nghiên cứu lâm sàng ngay khi có thể”.

Thông tin tích cực cũng được đưa ra khi vào ngày 29.11 (giờ địa phương), phía Nga cho hay, vắcxin do Viện Vi khuẩn và Vệ sinh dịch tễ quốc gia Nga Gamaleya phát triển có thể có khả năng chống lại Omicron. Đơn vị này còn khẳng định sẵn sàng sản xuất hàng trăm triệu mũi tiêm nhắc lại trong trường hợp nhu cầu tăng cao.

“Viện Gamaleya tin rằng, vắcxin Sputnik V và Sputnik Light sẽ vô hiệu hóa được Omicron vì chủng cũng đạt hiệu quả cao đối với các đột biến khác. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hàng trăm triệu liều vắcxin bổ sung giúp ngăn ngừa Omicron vào thời điểm ngày 20.2 năm sau”, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev nêu rõ.

Trước đó, Điện Kremlin nhận định cần có thêm dữ liệu nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận về biến thể mới này.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc