Kennedy vĩ đại của Liverpool qua đời ở tuổi 70

VHO- Theo thông tin từ CLB Liverpool, cầu thủ vĩ đại của đội bóng Premier League Ray Kennedy, nhân vật chủ chốt trong rất nhiều thành công của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” những năm 1970 đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh Parkinson.

Kennedy từng chơi ở vị trí tiền đạo cho Arsenal. Sau khi đầu quân cho Liverpool, Kennedy ban đầu vẫn giữ vị trí tiền đạo. Sau những thay đổi chiến thuật, HLV Bob Paisley khi đó đã chuyển Kennedy thành tiền vệ cánh trái.

Kennedy vĩ đại của Liverpool qua đời ở tuổi 70 - Anh 1

 Ray Kennedy khi thi đấu cho Liverpool (Ảnh: Action Images)

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình tại Livepool, Kennedy có hơn 300 lần ra sân và ghi được 72 bàn thắng từ năm 1974 đến 1981. Ông còn giúp đội bóng giành tới 5 chức vô địch Hạng Nhất, 3 cúp Châu Âu, Cúp UEFA và Cúp Liên đoàn cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

Kennedy cũng đã trải qua 5 mùa giải đầy danh hiệu với Arsenal, giúp đội bóng nâng cao chức vô địch Cúp FA. Đặc biệt tại giải Hạng Nhất mùa 1971, ông đã giúp “Pháo thủ” lên ngôi vô địch bằng cú đánh đầu khá muộn vào lưới của Tottenham Hotspur. Qua đó, đem về chiến thắng tối thiểu 1-0 và cùng các đồng đội đứng trên bục vinh quang.

Ngoài ra, Ray Kennedy còn có 17 lần ra sân cho đội tuyển Anh, ghi được ba bàn thắng và chơi tại Giải Vô địch châu Âu năm 1980 ở Ý.

Trước sự ra đi của Ray Kennedy, trang web của CLB Liverpool hiện đã có bài viết để tri ân, tưởng nhớ đến cựu tiền vệ đã góp phần làm nên tên tuổi cho đội bóng. “Dù có nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp thi đấu nhưng phần đời còn lại của Ray Kennedy thật sự khó khăn khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson” bài viết có đoạn.

Ngoài ra, HLV Paisley cũng đã từng nhắc đến Kennedy trong cuốn tự truyện của mình và cho rằng: “Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Liverpool…”

Không chỉ CLB, người hâm mộ bóng đá thế giới cũng đang bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của tên tuổi một thời.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc