Phan Văn Đức: Tôi muốn dành tặng bàn thắng cho con trai

VHO- Chia sẻ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào, tiền vệ Phan Văn Đức cho biết anh muốn dành tặng pha làm bàn ấn định tỷ số 2-0 cho cậu con trai sắp chào đời của mình.

Được HLV Park Hang-seo xếp đá chính trên hàng công của tuyển Việt Nam tại trận ra quân AFF Cup 2020 trước tuyển Lào, Phan Văn Đức đã thi đấu năng nổ và góp công bằng 1 bàn thắng.

Phan Văn Đức: Tôi muốn dành tặng bàn thắng cho con trai - Anh 1

Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Lào

Ngay đầu hiệp 2, từ đường chuyền bên cánh phải của Tấn Tài, Văn Đức bật cao đánh đầu đẹp mắt, ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Việt Nam. Pha lập công trên đã giúp tiền vệ này chấm dứt cơn hạn bàn thắng trong màu áo của tuyển Việt Nam kéo dài đến 3 năm.

Cũng với đó, bàn thắng này giúp tiền vệ của SLNA giải toả phần nào áp lực sau những chỉ trích mà anh phải chịu tại vòng loại World Cup vừa qua. Càng ý nghĩa hơn khi bàn thắng này là món quà mà Văn Đức muốn dành tặng cho cậu con trai sắp chào đời của mình. “Tôi đã cố gắng tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Còn hành động ăn mừng bàn thắng có ý nghĩa dành cho gia đình tôi. Vợ tôi đang mang bầu nên tôi muốn dành tặng bàn thắng cho con trai của tôi”, Văn Đức chia sẻ sau trận đấu.

Văn Đức lập gia đình hồi tháng 1 năm ngoái. Không lâu sau, cô vợ Nhật Linh sinh cho tiền vệ này một cô con gái. Gia đình nhỏ của cầu thủ 25 tuổi sắp chào đón thành viên thứ tư là một bé trai.

Màn thể hiện của Văn Đức trước tuyển Lào được giới chuyên môn nhận xét rất ấn tượng, anh cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu này. Đây sẽ động lực rất lớn để “Đức cọt” tự tin thể hiện mình nhiều hơn ở các trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc