Tỷ phú Mỹ giao trả bộ sưu tập cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD

VHO- Tỷ phủ người Mỹ Michael Steinhardt đã phải giao nộp 180 cổ vật bị đánh cắp, ước tính trị giá tới 70 triệu USD và đồng ý với lệnh cấm mua bán cổ vật suốt đời sau khi quan chức Sở Tư pháp New York ra quyết định.

Tỷ phú Mỹ giao trả bộ sưu tập cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD - Anh 1

Steinhardt là một tỷ phú đầu tư và nhà từ thiện(Ảnh: Michael Brochstein / Sipa)

Trước đó, các nhà điều tra phát hiện ông Steinhardt, một trong những nhà sưu tập cổ vật lớn nhất thế giới đang sở hữu nhiều cổ vật bị đánh cắp từ 12 mạng lưới tội phạm buôn lậu, hoạt đông ở 11 quốc gia. Hàng trăm cổ vật trong đó có cả chiếc bình Hy Lạp hình đầu hươu có niên đại từ năm 400 trước Công nguyên trị giá 3,5 triệu USD. Ngoài ra, còn một chiếc bình đựng rượu Hy Lạp cổ niên đại từ 1200 – 1400 trước Công nguyên trị giá nhiều triệu USD.

Theo luật sư Cy Vance thuộc Văn phòng Luật sư quận Manhattan: “Trong suốt nhiều thập kỷ, Michael Steinhardt đã thể hiện sự ham muốn mãnh liệt với các cổ vật bị đánh cắp mà không quan tâm đến tính hợp pháp của chúng. Thậm chí, hành động của Steinhardtcòn gây ra sự tổn hại về văn hóa đối với nhiều quốc gia trên thế giới”.

Với quyết định chính thức được đưa ra, vị tỷ phú sẽ buộc phải trả lại tất cả 180 hiện vật cho chủ sở hữu. Ông cũng sẽ không bị truy tố về bất kỳ tội danh nào nhưng phải chấp nhận không được phép buôn bán cổ vật suốt đời. Đây được cho là biện pháp ngăn chặn chưa từng có trong lịch sử.

Tỷ phú Mỹ giao trả bộ sưu tập cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD - Anh 2

Nhà tỷ phú sẽ buộc phải trao trả 180 cổ vật trị giá khoảng 70 triệu USD và chịu lệnh cấm mua bán cổ vật suốt đời (Ảnh: Văn phòng Luật sư quận Manhattan)

Hiện tại, Michael Steinhardt cho biết ông hài lòng vìcuộc điều tra đã kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra. Ông khẳng định việc trả lại cổ vật là biện pháp tốt hơn rất nhiều so với việc bị đem ra xét xử. “Những cổ vật thất lạc chủ sẽ được trao trả về đúng quốc gia của chúng”, tỷ phú Michael Steinhardt nêu rõ.

Trước đó, cuộc điều tra xung quanh bộ sưu tập củaSteinhardt đã diễn ra từ tháng 2.2017 khi bức tượng Bull’s Head của Lebanon bị đánh cắp trong cuộc nội chiến. Qua bước đầu xác minh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều món cổ vật bất hợp pháp hiện đang nằm tại nhà riêng và văn phòng của tỷ phú. Sau đó, việc điều tra nhanh chóng được mở rộng tới lịch sử mua bán, sở hữu hơn 1.000 cổ vật của ông từ năm 1987. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã tìm hiểu về mối quan hệ của ông với các nhà chức trách ở nhiều nước nổi tiếng về cổ vật như Ai Cập, Hy Lạp, Iraq, Syria, Libya…

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN, AFP)

Ý kiến bạn đọc