Khánh Hòa: Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu

VHO - Nằm trong chương trình Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ V - năm 2021 với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, sáng 12-12, tại xã Cam Thành Bắc, Bộ TNMT phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trồng cây rừng ngập mặn thích ứng biến đổi khí hậu.

Khánh Hòa: Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu - ảnh 1

Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); trong đó có mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu và bảo vệ rừng… Chương trình còn mang ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp và hành động chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc biệt rừng ngập mặn còn được coi là “bức tường xanh chắn sóng”, là giải pháp “mềm” trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khánh Hòa: Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu - ảnh 2

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chương trình quan trọng trong công tác phát triển cây xanh, bảo vệ, trồng rừng. Phong trào trồng cây đã phát triển và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, được đông đảo người dân, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng.

Một số chương trình đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực như “Chương trình 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” được triển khai từ 2012-2020 đã trồng được 1,121 triệu cây xanh tại 56 địa điểm của 20 tỉnh thành phố trên cả nước. Các chương trình “Chung tay xanh hóa học đường”, “Vì một Việt Nam xanh”, “Bảo tồn cây di sản Việt Nam”… đã trồng và công nhận, vinh danh hơn 144 ngàn cây xanh  tại 53 tỉnh, thành trên cả nước...

Khánh Hòa: Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu - ảnh 3

Diễn đàn đã thu hút nhiều nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp và các nhà báo

Trước đó, vào sáng 11-12, tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Báo Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với Sở TN-MT Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ V - năm 2021 với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”.

Diễn đàn đã thu hút nhiều nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, cùng hàng trăm đại biểu là các nhà báo, chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Diễn đàn diễn ra sôi nổi với các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo Sở TN&MT Khánh Hòa cùng doanh nghiệp và các nhà báo tham dự. Đáng chú ý như tham luận: “Công tác tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo” của bà Nguyễn Thị Thu Hoài- Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo trung ương; tham luận “Vấn đề tài nguyên, môi trường biển và đảo hiện nay” của nhà sử học Dương Trung Quốc; tham luận “Môi trường biển và phát triển kinh tế biển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” của PGS, TS Nguyễn Chu Hồi…

Khánh Hòa: Triển khai trồng rừng ngập mặn, ứng phó với biển đổi khí hậu - ảnh 4

Đây là lần thứ 5 diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” được tổ chức

Đây là lần thứ 5 diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” được tổ chức và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học cũng như các nhà báo, doanh nghiệp; trở thành cầu nối, cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ thiết thực giữa các bên, tạo được sức lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như góp phần thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, “xanh và bền vững”…

NAM PHONG

 

Ý kiến bạn đọc