Cấp cứu khẩn cấp ngư dân ở đảo Song Tử Tây

VHO- Theo thuyền trưởng tàu cá BĐ 97832 TS, ngư dân Trần Văn Minh (quê Bình Định) bị cây gỗ trên lưới văng ra, đập vào vùng thái dương bên phải trong khi ngư dân này đang thu lưới cách đảo Song Tử Tây 30 hải lý. Khi đưa vào đảo Song Tử Tây, ngư dân Trần Văn Minh đã trong tình trạng bị sưng nề vùng thái dương bên phải, đau đầu, nôn nhiều, tiếp xúc chậm, không cử động, thở gấp và có hiện tượng “cấm khẩu”.

Cấp cứu khẩn cấp ngư dân ở đảo Song Tử Tây - Anh 1

Ngư dân Trần Văn Minh được bộ đội đảo Song Tử Tây chuyển vào bệnh xá khẩn cấp

Tại đảo, các bác sĩ đảo Song Tử Tây phối hợp với bác sĩ Bệnh viện 108 Hà Nội đã cho bệnh nhân nằm bất động, thở oxy 5lít/phút, truyền dịch lợi tiểu bổ sung điện giải và theo dõi sát tri giác của bệnh nhân.

Sau hơn hai ngày điều trị tích cực, ngư dân Trần Văn Minh đã nói được và cử động được chân tay, sức khoẻ có chiều hướng tích cực. Hiện ngư dân Minh được các bác sĩ của đảo điều trị trong khu cách ly riêng. Các thuyền viên tàu cá BĐ 97832 TS được test nhanh Covid-19 kết quả đều âm tính.

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc