Omicron tự nhân bản nhanh hơn 70 lần trong đường hô hấp

VHO- Bản tóm tắt một số nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 gần đây cho thấy, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh theo cấp số nhân qua đường hô hấp. Tuy nhiên, tốc độ phát triển lại chậm hơn khi nó tồn tại trong phổi của con người.

Omicron tự nhân bản nhanh hơn 70 lần trong đường hô hấp - Anh 1

Một nhà khoa học tại Mỹ đang chuẩn bị mẫu để tiến hành giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 (Ảnh: Reuters)

So với biến thể Delta, Omicron tự nhân bản nhanh lên hơn 70 lần trong đường hô hấp, tạo điều kiện cho biến thể dễ dàng lây sang những người khác hơn. Nhưng trong các mô của phổi, Omicron sao chép chậm hơn 10 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2. Điều này lý giải cho việc người mắc biến thể ít có nguy cơ bệnh chuyển nặng hơn.

Trong một báo cáo do Đại học Hồng Kông phát hành, trưởng nhóm nghiên cứu là TS. Michael Chan Chi-wa cho biết: “Điều quan trọng cần lưu ý là mức độ nghiêm trọng của người bệnh không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus. Mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người đối với việc nhiễm trùng. Đôi khi chính nó sẽ dẫn đến tình trạng viêm nặng, đe dọa đến tính mạng”.

TS. Chan cũng nêu rõ bằng cách lây nhiễm cho nhiều người, một biến thể dễ lây nhiễm vẫn có khả năng gây bệnh nặng, thậm chí là tử vong dù bản thân nó ít có nguy cơ gây bệnh. Vì vậy, mối đe dọa tổng thể từ Omicron là rất đáng kể.

Theo các nhà nghiên cứu, Omicron có khả năng gắn chặt hơn vào các tế bào và kháng được một số kháng thể. Hiện tại, mô hình cấu trúc về cách Omicron bám vào tế bào và kháng thể đã giúp làm rõ phương thức hoạt động của biến thể này, cũng như giúp giới khoa học nắm được cách tạo ra kháng thể trung hòa. Ngoài ra thông qua việc sử dụng mô hình máy tính để tìm hiểu về protein đột biến trên bề mặt biến thể Omicron, các nhà nghiên cứu đã phân tích được tương tác phân tử xảy ra khi gai của nó bám vào một protein trên bề mặt tế bào có tên ACE2, cửa ngõ để virus xâm nhập vào tế bào.

Theo nhà nghiên cứu Joseph Lubin của Đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ): “Nói một cách ẩn dụ, virus ban đầu có sự bắt tay với ACE2 nhưng cách cầm của Omicron trông giống như việc đan các ngón tay vào nhau. Giải phẫu phân tử “đôi bàn tay” này sẽ giải thích được cách các đột biến của Omicron liên kết với nhau để lây sang tế bào”.

Để có thêm dữ liệu, nhóm nghiên cứu cũng đã mô hình hóa sự tăng đột biến của các lớp kháng thể khác nhau chống lại Omicron. Ông Lubin cho biết thêm các kháng thể tấn công biến thể này theo nhiều cách khác nhau. Có thể sẽ có một số kháng thể bị mất tác dụng nhưng số khác vẫn có hiệu quả. Vì vậy, việc tiêm mũi tăng cường vắcxin sẽ làm tăng mức độ kháng thể, mang đến những phản ứng bảo vệ tốt hơn.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí JAMA Network Open thông tin, cứ 10 người nhiễm Covid-19 thì có 4 người có thể vô tình làm virus phát tán. Những người bệnh không có triệu chứng có thể làm gia tăng sự lây nhiễm đáng kể và số ca bệnh này đang chiếm khoảng 40,5% người nhiễm trên toàn thế giới.

Tổng hợp dữ liệu từ 77 nghiên cứu trước đó liên quan đến 19.884 người nhiễm SARS-CoV-2, họ phát hiện ra khoảng 40% số trường hợp ca bệnh trong số này không có triệu chứng, 54% là phụ nữ mang thai, 53% là người từng đi máy bay hoặc du thuyền, 48% là người cao tuổi hoặc nhân viên viện dưỡng lão, 30% là nhận viên y tế hoặc bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ các ca mắc không triệu chứng cao nhất rơi vào khu vực Bắc Mỹ với 46%. Sau đó là 44% ở Châu Âu và 28% ở Châu Á.

Nhà nghiên cứu Min Liu cùng các đồng nghiệp tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) nêu rõ: “Tỷ lệ cao các trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng đang làm nổi bật nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn. Cơ quan chức năng nên tiến hành sàng lọc các ca bệnh không triệu chứng trong cộng đồng. Những người này sau khi được xác định phải được quản lý tương tự như những trường hợp khác, bao gồm cả cách ly và truy vết tiếp xúc”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc