Nga phạt các nền tảng mạng xã hội vì không xóa nội dung trái pháp luật

VHO- Theo loạt án phạt mới nhất của Nga, Meta Platforms bị phạt tổng cộng 13 triệu ruble, Twitter bị phạt 10 triệu ruble trong khi TikTok bị phạt 4 triệu ruble.

Nga phat cac nen tang mang xa hoi vi khong xoa noi dung trai phap luat hinh anh 1

Twitter vừa bị Nga phạt 10 triệu ruble. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16.12, Nga đã trừng phạt các nền tảng mạng xã hội Twitter, Meta Platforms (chủ sở hữu Facebook) và TikTok vì không gỡ bỏ nội dung không phù hợp với quy định của nước này.

Đây là động thái mới nhất của Nga trong loạt án phạt nhằm vào các công ty công nghệ nước ngoài.

Theo thông báo của Tòa án khu vực Tagansky của Moskva, Meta Platforms bị phạt tổng cộng 13 triệu ruble (176.926 USD) trong ba vụ vi phạm hành chính riêng biệt vì không xóa các nội dung trái phép theo luật pháp Nga.

Twitter bị phạt 10 triệu ruble trong khi TikTok bị phạt 4 triệu ruble. Hiện cả 3 công ty trên chưa đưa ra bình luận nào về án phạt mới nhất của Nga.

Nga đã gia tăng sức ép lên các tập đoàn công nghệ lớn trong năm nay. Các chuyên gia ước tính doanh thu của Facebook ở Nga hiện từ 12 đến 39 tỷ ruble.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc