Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc, Canada siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội trước thềm năm mới

Thứ Bảy 18/12/2021 | 15:23 GMT+7

VHO- Từ hôm nay 18.12, Hàn Quốc sẽ tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm trong dịp Giang sinh và năm mới. Trong khi đó, Canada cũng sẽ áp đặt cáchạn chế tương tự. Động thái được đưa ra trong bối cảnhcác nước liên tục ghi nhận việc các ca mới tăng cao cũng như sự lây lan của biến thể Omicron.

Cụ thể theo quy định phòng dịch mới có hiệu lực đến ngày 2.1.2022, Hàn Quốc chỉ cho phép tối đa 4 người được tham gia các buổi tụ tập cá nhân. Các cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa vào lúc 21h hoặc 22h hằng ngày tùy vào mặt hàng kinh doanh. Chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ mới được phép sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ của nhà hàng, quán cà phê với những người khác. Đối với những người chưa tiêm, họ chỉ có thể sử dụng dịch vụ khi ở một mình, mua mang về. Quy định mới sẽ áp dụng chung trên cả nước.

Từ ngày 20.12, các trường học tại vùng Thủ đô Seoulsẽ tiếp tục việc học trực tuyến, trừ lớp 1 và lớp 2. Bên cạnh đó đối với các sự kiện thể thao, lễ hội ngoài trời được cơ quan Chính phủ phê duyệt, sẽ không được có quá 300 người tụ tập. 

Theo Cơ quan kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 18.12, nước này ghi nhận 7.314 trường hợp nhiễm mới. Trong đó, có tới 7.284 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây cũng đã là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận trên 7.000 ca nhiễm một ngày. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 15 trường hợp nhiễm Omicron, nâng tổng số ca mắc biến thể mới tại đây lên 166 trường hợp.

Đáng lo ngại hơn cả, ngày 18.12 cũng là ngày Hàn Quốc ghi nhận số bệnh nhân nguy kịch cao nhất từ trước đến nay, lên tới 1.016 ca. Giới chức lo ngại nếu không siết chặt các quy định về giãn cách xã hội, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn.

Một quốc gia khác trên thế giới cũng đang ghi nhận sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trước thềm Giáng sinh, năm mới là Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ 6 (giờ địa phương) đã phải thừa nhận, sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm Omicron là việc “đáng lo ngại”. Trong khi đó, các quan chức y tế hàng đầu của đất nước nêu rõ, hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể sớm rơi vào tình trạng quá tải nếu các ca nhiễm mới tiếp tục tăng chóng mặt.

Hiện tại, đã có 10 tỉnh bang của Canada báo cáo sự tăng vọt ca nhiễm biến thể Omicron. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Canada đã kêu gọi người dân nhanh chóng đi tiêm phòng và giữ khoảng cách với những người khác. Ontario và Quebec sẽ là 2 nơi của Canada áp đặt việc giới hạn công suất phục vụ nhà hàng, phòng tập thể dục, trung tâm mua sắm ở mức 50% kể từ ngày 19.12. Các tỉnh bang cũng sẽ chỉ cho phép tối đa 10 người được tụ tập trong nhà và 25 người khi ở ngoài trời.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters, Korea Times)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top