Người đàn ông bị đánh chết khi cố gắng đột nhập “cấm địa” tại Đền Vàng của Ấn Độ

VHO- Cảnh sát thành phố Amritsar (bang Punjab, Ấn Độ) mới đây cho biết, một người đàn ông đã bị đánh đập tới chết tại Đền Vàng của nước này. Được biết, Đền Vàng là ngôi đền thiêng liêng nhất của đạo Sikh.

Người đàn ông bị đánh chết khi cố gắng đột nhập “cấm địa” tại Đền Vàng của Ấn Độ - Anh 1

Đền Vàng là địa điểm tâm linh của người theo đạo Sikh (Ảnh: Getty)

Vụ việc xảy ra tại buổi cầu nguyện ngày 18.12 (giờ địa phương) khi người đàn ông này nhảy qua lan can để xông vào nơi cất giữ sách thánh của đạo Sikh, Guru Granth Sahib. Sau đó, người này còn cố gắng lấy thanh kiếm nghi lễ đặt bên cạnh cuốn sách. Vụ việc sau đó đã bị những người canh gác ngôi đền phát hiện. Tuy nhiên, những người này lại giải quyết bằng xô xát và để lọt hình ảnh bạo lực vào camera khi buổi cầu nguyện đang được trực tiếp trên truyền hình.

Cảnh sát cho biết người đàn ông được đề cập đến đã thiệt mạng và họ đang kiểm tra kỹ đoạn camera ghi hình để có thêm thông tin. “Theo những gì ghi lại, người này là thanh niên khoảng 20-25 tuổi. Anh ta buộc một tấm vải vàng trên đầu và cố gắng vượt qua hàng rào bỏ chạy. Nhưng những người bên trong đó đã giữ anh ta lại và có hành động bạo lực dẫn đến người này tử vong”, Parminder Singh Bandan, đại diện cảnh sát thành phố Amritsar thông tin. Thủ hiến bang PunjabCharanjit Singh Channi cũng đã lên án mạnh mẽ vụ việc và gọi đây là “hành động đáng tiếc và tồi tệ”.

Hành vi báng bổ các ngôi đền đạo Sikh thường gây phản ứng rất mạnh trong cộng đồng tín đồ người theo tôn giáo này. Đây hiện cũng đang là vấn đề nhức nhốitại Punjab. Thủ hiến Channi thường xuyên là tâm điểm của chỉ trích khi bị cáo buộc hành động chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ các thánh địa trong khu vực. Vụ việc lần này xảy ra ngay sau khi một người đàn ông khác bị bắt vi có hành vứt bỏ cuốn sách thiêng của đạo Sikh vào hồ nước gần ngôi đền.

ĐÌNH TOÁN (Theo Al Jazeera)

Ý kiến bạn đọc