Nhật Bản xác nhận không cử quan chức cấp cao dự Olympic Bắc Kinh

VHO- Nhật Bản ngày 24.12 xác nhận nước này sẽ không cử phái đoàn thuộc Chính phủ đến Thế Vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 2.

Nhật Bản xác nhận không cử quan chức cấp cao dự Olympic Bắc Kinh - Anh 1

Nhật Bản không cử phái đoàn Chính phủ đến Olympic Bắc Kinh 2022 (Ảnh: Reuters)

Quyết định của Nhật Bản được đưa ra sau khi một loạt các nước như Mỹ, Anh, Úc tuyên bố sẽ “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh vì vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên khác với các nước còn lại, động thái của Nhật dường như mềm mỏng hơn.

Cụ thể, Tokyo sẽ vẫn cử một số quan chức có quan hệ trực tiếp với kỳ Thế vận hội. “Những người này bao gồm Seiko Hashimoto, người từng giữ chức vụ Trưởng BTC Olympic Tokyo 2020 cũng như những người đứng đầu các Ủy ban Olympic, Paralympic trong nước”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno trong cuộc họp báo cho biết.

“Như Thế Vận hội Tokyo đã cho thấy, Olympic và Paralympic là sự tôn vinh hòa bình. Các môn thể thao khích lệ lòng dũng cảm của người dân trên khắp thế giới. Chính phủ Nhật Bản đã thận trọng trong quyết định phản ứng của mình đối với Thế Vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Nhật Bản tin rằng điều quan trọng đối với Trung Quốc là đảm bảo tự do, tôn trọng các quyền cơ bản của con người, vốn là giá trị chung của cộng đồng quốc tế. Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết vấn đề này với Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết thêm.

Truyền thông Nhật Bản cũng thông tin thêm, động thái trên sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của VĐV. Đoàn VĐV Nhật Bản vẫn sẽ được cử đi tranh tài theo đúng lịch trình.

Chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ trong và ngoài Nhật Bản về việc “tẩy chay ngoại giao” đối với Olympic Bắc Kinh. Một số thành viên Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền thậm chí còn cho rằng, Nhật Bản nên cùng một số nước tẩy chay kỳ Thế Vận hội sắp tới từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vẫn giữ lập trường thận trọng khi đưa ra quyết định chính thức.

Trước động thái của một số nước, Bắc Kinh cũng đã đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả những quốc gia tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc