Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay

VHO- Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 26.12 là 1.887 ca bệnh, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng (794); tại khu cách ly (1.321); tại khu phong tỏa (122).

Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay - Anh 1

Biểu đồ bệnh nhân mắc mới tại Hà Nội

Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (276); Đống Đa (166); Gia Lâm (145); Đông Anh (138); Ba Đình (138); Thanh Xuân (126); Long Biên (124); Tây Hồ (97); Sóc Sơn (79); Hoài Đức (78).

 Bệnh nhân phân bố tại 320 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 549 ca cộng đồng ghi nhận tại 250 xã phường thuộc 27/30 quận huyện.

Các quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (115); Ba Đình (85); Long Biên (75); Gia Lâm (73); Thanh Xuân (56).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4) là 39.409 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 14.333 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 25.076 ca.

Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 26.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.635 ca trong cộng đồng).

Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới, sau đó là Tây Ninh (928), Vĩnh Long (889), Bình Định (800), Đồng Tháp (781), Khánh Hòa (763), Cần Thơ (715), Cà Mau (579), Trà Vinh (572), TP. Hồ Chí Minh (544), Bạc Liêu (489), Bến Tre (430), Thừa Thiên Huế (375), Thanh Hóa (341), ghi nhận 207 ca tử vong tại:

 Cả nước ghi nhận 207 ca tử vong, trong đó, tại TP. HCM (36) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (1), Bến Tre (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1). Hà Nội có 3 ca.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc