Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thế giới có hơn 280 triệu ca mắc, biến thể Omicron lây lan mạnh

Thứ Hai 27/12/2021 | 11:29 GMT+7

VHO- Cố vấn y tế Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ - Tiến sỹ Anthony Fauci dự báo làn sóng Covid-19 do biến thể Omicron gây ra có thể khiến các bệnh viện trở nên quá tải.

The gioi co hon 280 trieu ca mac, bien the Omicron lay lan manh hinh anh 1

Người dân chụp ảnh chào đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 20.12.2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 27/12, thế giới đã ghi nhận 280.315.202 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 250.340.664 ca đã bình phục.

Số người tử vong hiện là 5.416.273. Trong số hơn 24,5 ca đang điều trị, có 88.428 ca bệnh nặng.

Mỹ, Ấn Độ, Brazil là ba nước bị ảnh hưởng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ (hơn 53,2 triệu ca) tương đương 1/5 tổng số ca nhiễm trên thế giới, trong khi số ca tử vong tại nước này (837.854 ca) chiếm hơn hơn 1/6 thế giới.

Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm (hơn 34,7 triệu ca), trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (618.484 ca).

Xét theo khu vực, châu Á và châu Âu đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong. Các con số này ở châu Á là hơn 84,1 triệu ca nhiễm và 1.248.879 ca tử vong, ở châu Âu là hơn 83,4 triệu ca nhiễm và hơn 1,5 triệu ca tử vong.

Khu vực Bắc Mỹ đứng thứ ba về số ca nhiễm và tử vong, lần lượt là hơn 63,2 triệu và 1.235.193 ca. Các số liệu tương tự tại Nam Mỹ là hơn 39,4 triệu ca và 1.190.637 ca.

Tại Mỹ, Cố vấn y tế Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ - Tiến sỹ Anthony Fauci dự báo làn sóng Covid-19 do biến thể Omicron gây ra có thể khiến các bệnh viện trở nên quá tải.

Theo ông, bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy có vẻ như có mức độ (gây bệnh của biến thể Omicron) ít nghiêm trọng hơn, nhưng phải cẩn trọng vì biến thể này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở Mỹ.

Theo số liệu mới nhất, trẻ em dưới 18 tuổi, đặc biệt là dưới 5 tuổi, phải nhập viện vì Covid-19 tăng mạnh trong tuần qua.

Ông Fauci cho biết biện pháp đối phó tổng hợp của chính quyền Tổng thống Joe Biden là duy trì đầy đủ lực lượng dự phòng - bao gồm đội ngũ quân nhân, bác sỹ, y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho các bệnh viện, đồng thời đảm bảo rằng nước Mỹ có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và, nếu cần, có đủ máy thở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia.

The gioi co hon 280 trieu ca mac, bien the Omicron lay lan manh hinh anh 2

Một điểm xét nghiêm Covid-19 trước Lễ Giáng Sinh tại Rome, Italia, ngày 23.12.2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, tại Italia, số ca bệnh mới trong độ tuổi đi học tăng cao. Số liệu được Viện Y tế quốc gia Italia (ISS) cho thấy 25% số ca mắc mới Covid-19 trong vòng một tuần - từ ngày 17 đến 23/12 - ở nước này đều ở độ tuổi đi học (dưới 20 tuổi).

Theo báo cáo của ISS, trẻ em từ 6-11 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh mới trong độ tuổi vừa đề cập, trong khi hơn 35% là thanh thiếu niên lớn hơn.

Trước đó, ngày 24.12, Bộ Y tế Italia đã cho phép những người 16-17 tuổi và trẻ vị thành niên có thể trạng yếu, nguy cơ mắc bệnh cao, được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa Covid-19.

Hiện nay, ở Italia, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép tiêm mũi vaccine tăng cường. Cơ quan Quản lý dược phẩm Italia (AIFA) sẽ ra quyết định về việc tiêm mũi vaccine tăng cường đại trà cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào cuối tháng 1.2022.

Tại châu Á, Indonesia phát hiện gần 50 ca nhiễm biến thể Omicron. Bộ trưởng Y tế Siti Nadia Tarmizi cho biết tất cả các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đang được điều trị tại hai bệnh viện ở thủ đô Jakarta.

Các ca nói trên đều được phát hiện trong thời gian cách ly 10 ngày. Điều này cho thấy rằng thời hạn cách ly 10 ngày là phù hợp để ngăn biến thể Omicron lây lan ra bên ngoài các cơ sở cách ly.

Tại Ấn Độ, chính quyền New Delhi thông báo từ ngày 27.12, áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô từ 22h00 ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Quyết định này được đưa ra khi New Delhi ghi nhận 290 ca mắc mới Covid-19, tăng 16% so với ngày 25.12 và có một trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở New Delhi đã tăng lên 0,5% - một mức độ nghiêm trọng.

Kế hoạch hành động ứng phó 4 giai đoạn (GRAP) của chính quyền New Delhi quy định mức cảnh báo màu vàng sẽ được áp dụng nếu tỷ lệ xét nghiệm dương tích ở mức 0,5% trong hai ngày liên tiếp, dẫn đến một loạt biện pháp hạn chế bổ sung.

Nếu mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực, hầu hết các hoạt động vốn được từng bước nối lại khi làn sóng Covid-19 thứ hai suy yếu sẽ bị tạm dừng.

Thời gian hoạt động của các cửa hàng, trung tâm thương mại cung cấp hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu sẽ bị hạn chế. Rạp chiếu phim, rạp hát, phòng tiệc và thính phòng - vốn đang mở cửa cho khán giả - sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, các khách sạn vẫn được phép mở cửa.

Về phần mình, Iran đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách tới từ Anh, Pháp, Đan Mạch và Na Uy trong vòng 15 ngày.

Đây là một phần trong các biện pháp hạn chế sau khi phát hiện biến thể mới Omicron tại quốc gia Trung Đông này. Lệnh cấm tương tự được áp đặt cuối tháng 11 đối với du khách tới từ Nam Phi và 7 nước láng giềng cũng đã được gia hạn thêm 15 ngày.

Giới chức y tế Iran cũng dừng vô thời hạn hoạt động đi lại trên bộ tới quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ - một thị trường du lịch nổi tiếng.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top