Malaysia dừng chuyến bay đến Thánh địa Mecca do lo ngại biến thể Omicron

VHO- Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin thông báo, nước này sẽ tạm dừng các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út từ ngày 8.1 như một phần trong hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Điều này có nghĩa những tín đồ Hồi giáo sẽ không thể đến Thánh địa Mecca thể thực hiện cuộc hành hương Umrah.

Malaysia dừng chuyến bay đến Thánh địa Mecca do lo ngại biến thể Omicron - Anh 1

Hành hương Umrah đến Thánh địa Mecca (Ả Rập Xê Út) là một trong những nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo (Ảnh: AFP)

Quyết định được đưa ra vì các nhà chức trách lo ngại về việc người dân sẽ không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ cuộc hành hương. “Hầu hết những người trở về sau cuộc hành hương Umrah đều phải trải qua 7 ngày cách ly tại nhà. Tuy nhiên khi không tuân thủ quy trình tiêu chuẩn được ban hành, một số những người từng đến Thánh địa Mecca đã lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các thành viên khác trong gia đình. Họ hàng đến thăm cũng vì thế có khả  năng bị nhiễm virus”, ông Khairy cho biết trong  một cuộc họp báo.

Thực tế, Malaysia đã tạm dừng việc đặt vé đi hành hương Umrah từ ngày 1.1. Những người đã đến Thánh địa từ ngày 1 - 7.1 sẽ được tiếp tục tham gia nghi lễ. Tuy nhiên khi về nước, họ sẽ phải cách ly tại các trạm kiểm dịch hoặc khách sạn được chỉ định bởi Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia chứ không được tự làm tại nhà như trước đây.

Cũng theo ông Khairy Jamaluddin, Malaysia đã ghi nhận 64 trường hợp mắc Omicron tính đến hết 31.12. Trong đó, có tới 32 trường hợp là người tham gia lễ hành hương Umrah. Ngoài ra, có tới 9 cụm lây nhiễm liên quan đến nghi lễ. Được biết mỗi ngày, có khoảng 800 – 1.000 người Malaysia trên các chuyến bay đặc biệt đến Thánh địa Mecca. Nếu không có biện pháp thích hợp, giới chức Malaysia lo ngại nguy cơ các trường hợp mắc Covid-19 nói chung và Omicron nói riêng sẽ gia gia tăng.

Hiện tại với những người đã đặt vé máy bay và chi trả chi phí cho một chuyến du lịch hành hương, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia khẳng định họ sẽ được hoàn tiền hoặc sắp xếp đi vào một thời điểm thích hợp: “Chúng tôi rất xin lỗi những người muốn tham gia lễ hành hương Umrah nhưng ưu tiên sức khỏe cộng đồng đang được đặt lên hàng đầu. Không một ai muốn ngăn cản người dân của mình đi hành hương nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia sẽ thực hiện đánh giá rủi ro về tình hình lây nhiễm do biến chủng Omicron gây ra ở cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia trước khi dỡ bỏ lệnh đình chỉ việc hành hương. Trong thời gian chờ đợi, cơ quan chức năng Malaysia sẽ lên kế hoạch để chuẩn bị cho việc quản lý những người tham gia Umrah trước khi hoạt động này được nối lại.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNA)

Ý kiến bạn đọc