Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nam Trung Bộ- Tây Nguyên: Khách du lịch tăng cao dịp Tết

Thứ Ba 01/02/2022 | 15:32 GMT+7

VHO-Ngay trong ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết, tức ngày 1.2) nhiều đoàn khách ngoại tỉnh, nội tỉnh đã đến tham quan nhiều điểm du lịch các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Định... hứa hẹn một năm mới khả quan của ngành Du lịch khu vực này. 

Đón khách “xông đất” tại sân bay quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa

Khánh Hòa đón đoàn khách "xông đất" sáng mùng 1 Tết

Sáng 1.2.2022 (tức mùng 1 Tết), Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đó, 138 du khách trên chuyến bay số hiệu VN1551 của Hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 6 giờ 55 phút và hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 8 giờ 55 phút ngày 1.2.2022.

Những vị khách trên chuyến bay VN1551 khi xuống sân bay quốc tế Cam Ranh đều nhận được hoa và bao lì xì may mắn từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu. Bên cạnh đó, 3 vị khách đặc biệt đầu tiên “xông đất” Nha Trang - Khánh Hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của Vietnam Airlines.

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm 2022, ngành Du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Năm 2022 Khánh Hòa vẫn xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch. Chính vì vậy, xuyên suốt năm 2022 ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch, cụ thể như: Tổ chức phát động Chương trình kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022 và công bố bộ nhận diện du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE 2022, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022; Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Lễ hội Tết Việt; Ngày hội Khuyến mãi Kích cầu Du lịch năm 2022 tại Hà Nội...

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với nhiều đơn vị  tổ chức chương trình Roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… ); Mời và đón tiếp các đoàn Famtrip doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa; Tổ chức chương trình Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 (dự kiến tổ chức vào Quý II hoặc III/2022).        

Riêng thị trường khách quốc tế, ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch trọng điểm, có khoảng cách gần, khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng mà du lịch Nha Trang - Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... bằng việc tiếp tục thực hiện lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn và những hướng dẫn, quy định của các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh; bên cạnh việc tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa, sớm phục hồi nguồn khách này trong thời gian sớm nhất.

Thế mạnh trong việc triển khai đón khách là Khánh Hòa có Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, là một trong những Cảng hàng không lớn của Việt Nam, cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và là điểm đến an toàn, đạt đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, vừa được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế - Airports Council International (ACI) phê duyệt gia hạn chứng nhận Sân bay an toàn vệ sinh dịch tễ (Airport Health Accreditation - AHA). Khánh Hòa còn có nhiều sản phẩm du lịch đa dạng: du lịch biển đảo, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch làng nghề kết hợp khám phá văn hóa độc đáo nơi đây…

Bình Định, Lâm Đồng : Khách du lịch nội địa tăng mạnh dịp Tết

Nhà hàng Hoàng Thao Seaview hút khách trong dịp Tết

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định cho biết: “Dù năm nay tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng đến số lượng khách đặt phòng song đầu năm mới  tuy nhiên, Bình Định vẫn ghi nhận được một lượng nhất định khách đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. trong đó, trong các ngày mùng 1 - 2 Tết có khoảng 10% khách đặt phòng và đến mùng 3 - 5 Tết, công suất đặt phòng tăng lên khoảng 60%. Khách sạn tăng lượng du khách đặt phòng, đấy là tín hiệu rất mừng, như báo hiệu ngành du lịch sẽ trở lại và phục hồi mạnh mẽ sau dịp Tết này”. Theo ông Vũ, các resort cũng như các khách sạn dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (Phú Yên) cũng ghi nhận đông đảo lượng khách nước ngoài về nghỉ dưỡng trong dịp Tết này.

Tại bán đảo Phương Mai - nơi được thí điểm đón khách du lịch quốc tế cũng ghi nhận lượng du khách tăng đột biến trong ngày đầu Tết. Các nhà hàng dọc bờ biển Nhơn Lý chật kín khách du lịch đến check in cũng như ăn uống.

Với những góc chụp hình được thiết kế vô cùng bắt mắt với tầm nhìn hướng biển, nhà hàng Hoàng Thao Seaview là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất, nơi tổ chức những hoạt động “teambuilding” tuyệt vời đã hút khách mạnh trong dịp Tết này. Chủ nhà hàng Hoàng Thao phấn khởi nói: “Không ngờ mùng 1 Tết nhà hàng lại đông khách đến như vậy, gần như không còn chỗ. Các nhân viên phải phục vụ hơn 100 % công suất”. Theo chủ nhà hàng này, thực đơn hơn 100 loại hải sản tươi sống được chế biến đa dạng từ các món Việt đến các món âu cùng tay nghề của đầu bếp thượng hạng chuẩn 5 sao đã tạo cho khách được tận tay lựa chọn những loại hải sản ưa thích, món ăn được chế biến tại chỗ, đảm bảo tươi ngon, hợp khẩu vị".

Ngược về ngoại ô trung tâm TP. Quy Nhơn, các địa điểm du lịch mới cũng hút khách không kém như Vườn hoa Quỳnh Xanh, tại phường Nhơn Phú có quy mô khoảng 3.000 m2 được phủ kín các loại hoa hướng dương, sao nháy, hoa đồng tiền, hoa giấy, thu hải đường… Những ngày qua, vườn hoa Quỳnh Xanh có hàng trăm lượt khách đến tham quan, thưởng lãm ngắm hoa và đặc biệt check in lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mình trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vườn hoa Quỳnh Xanh đang là địa điểm lý tưởng để khách du lịch đến tham quan, check in

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: Có khoảng 72.000 lượt khách tới Đà Lạt - Lâm Đồng tính từ 29.1 đến hết ngày 6.2 (mùng 6 âm lịch)  tăng hơn 71% so với dịp Tết Âm lịch năm 2021. Lượng khách quốc tế ước đạt 900 lượt. Lượng khách đông nhất từ 3.2 đến 4.2 (mùng 3 và mùng 4 Tết). Các khách sạn 3-5 sao đạt công suất trên 90%. Khách sạn 1-2 sao, căn hộ du lịch, nhà cho thuê nguyên căn đạt 70-80%, các hạng còn lại đạt dưới 60%.

XUÂN HƯỚNG - PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top